Công an Hà Nội

Tiếp tục đẩy nhanh, hiệu quả chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã

ANTD.VN - Chiều 4-10, dưới sự chủ trì của Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: hội nghị diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng của năm. Nhiều chỉ tiêu của các đơn vị, địa phương đã hoàn thành, vượt mức rất sâu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lĩnh vực, mảng công tác cần phải được tập trung triển khai.

Hội nghị không chỉ đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, mà qua đó còn phục vụ cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối ANTT, ANCT, phục vụ Tết Nguyên đán.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu chỉ huy các đơn vị tập trung tinh thần, trí tuệ, phân tích sâu vào những vấn đề trọng tâm; cùng thảo luận sôi nổi để đưa ra các giải pháp, biện pháp thực hiện xuất sắc những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực

Trong Quý 3, với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, tình hình ANCT trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, ổn định. CATP Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. CATP Hà Nội cũng tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo tại hội nghị

CATP tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, chủ động nắm tình hình, tập trung điều tra, qua đó, đã kiềm chế kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; số vụ án đặc biệt nghiêm trọng giảm so với cùng kỳ năm 2018 (phạm pháp hình sự giảm 152 vụ =11,7%; vụ đặc biệt nghiêm trọng giảm 2 vụ =11,7%). Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 83,4%, án nghiêm trọng đạt 100%.

Công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát sao, nhiều loại tội phạm hình sự giảm rõ rệt (Cướp tài sản giảm 42,3%; Chống người thi hành coogn vụ giảm 30,7%; Cướp giật tài sản giảm 16,3%; Trộm cắp tài sản giảm 8%...) Thống kê có 19/30 quận, huyện, thị xã kéo giảm phạm pháp hình sự.

Trung tướng Đoàn Duy Khương và Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, nguyên phó Giám đốc CATP Hà Nội được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC, CHCN

Lĩnh vực đảm bảo TTATGT, TTĐT được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018, không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều địa bàn đã làm tốt công tác phòng ngừa TNGT kéo giảm 3 tiêu chí. CATP đã chủ động, kịp thời triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các kế hoạch nhằm đảm bảo TTATGT. Lực lượng CSGT cũng như các đơn vị đã tập trung xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là tổng kiểm soát xe ô tô khách, ô tô vận tải container và xe mô tô trên địa bàn Thành phố; vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm..., qua đó nâng cao nhận thức của người dân, học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp vận tải khi tham gia giao thông.

Công tác PCCC & CNCH tiếp tục được chú trọng. CATP đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là cấp Thành phố đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, chặt chẽ, sâu rộng, sát với chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC & CNCH của các cấp, các ngành Thành phố.

Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, nhà máy, khu công nghiệp, nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, chủ cơ sở trong công tác PCCC. Kết quả, đã kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy, thiệt hại về người. So với 3 tháng liền kề giảm 11 vụ, giảm 11 ngưởi chết và 11 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2018 giảm 35 vụ.

Điều hành tham luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh 3 tháng cuối năm là khoảng thời gian hết sức đặc biệt, yêu cầu chỉ huy các đơn vị tập trung vào các giải pháp đảm bảo ANCT, TTATXH.

Báo cáo trước đồng chí Giám đốc và Đảng ủy, Ban Giám đốc, Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS trình bày kết quả trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó nhấn mạnh những biến tướng tinh vi của tội phạm "tín dụng đen".

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng lực lượng

Trong Quý III, nhiều băng, ổ nhóm liên quan đến "tín dụng đen" đã bị triệt xóa. Phòng CSHS cũng đã thống kê những cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính có phép, không phép, để lập hồ sơ quản lý, phòng ngừa. Số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến "tín dụng đen" đã giảm. Kết quả này ngoài Phòng CSHS còn có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của Công an các quận, huyện.

Tại hội nghị, các đơn vị gồm CAQ Long Biên, CAH Thường Tín...chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Công tác PCCC và CHCN cũng được đại diện Phòng Cảnh sát PCCC báo cáo, nêu xuất các biện pháp phòng ngừa trong thời điểm cuối năm. Công tác phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép cũng được đại diện Trung đoàn CSCĐ báo cáo chi tiết.

Tập trung giải quyết những lĩnh vực “nóng”

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khái quát một số vấn đề về công tác xây dựng lực lượng, những công việc cần thực hiện từ nay đến cuối năm.

Đồng chí Phó giám đốc nhấn mạnh tính cấp thiết và triển khai mạnh mẽ Đề án Công an chính quy về làm trưởng Công an xã. Chỉ rõ những yêu cầu, lĩnh vực trọng tâm trong công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải khẳng định: Ngoài việc xử lý nghiêm CBCS sai phạm sẽ xem xét trách nhiệm của chỉ huy phường, đội.

Tiếp đó, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP cũng đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PCCC, CNCH trên địa bàn thành phố; đồng thời yêu cầu chỉ huy các đơn vị tập trung bám sát vào những kế hoạch, chuyên đề liên quan đến PCCC tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật các đơn vị CATP Hà Nội đã đạt được trong Quý III. Đồng tình với những nhận xét, đánh giá về hạn chế tồn tại và phân tích nguyên nhân, các giải pháp, biện pháp khắc phục nêu trong báo cáo sơ kết, cũng như các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu Công an các đơn vị bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch, lộ trình khắc phục cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC, CHCN bày tỏ cảm ơn trước sự giúp đỡ của CATP Hà Nội, đồng thời mong muốn, tin tưởng CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác PCCC, CHCN

Nhấn mạnh những sự kiện quan trọng, nổi bật của đất nước, Thủ đô sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam diễn ra trên địa bàn Thủ đô; Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị.

Phân tích sâu những nguyên nhân xảy ra các vụ trọng án, vi phạm pháp luật có nguyên nhân xã hội, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu Phòng CSHS với vai trò là chủ công, phối hợp cùng với Công an các quận, huyện tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” gây án, “núp bóng” doanh nghiệp tài chính hoạt động tín dụng đen”, chống người thi hành công vụ, xâm hại trẻ em; các loại tội phạm xuyên quốc gia, kinh tế, ma túy, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, môi trường; góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn Thành phố; tiến tới mở đợt cao điểm đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Phối hợp với các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử lưu động các vụ án trọng điểm, dư luận quan tâm.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá về công tác PCCC, CHCN ở Công an cơ sở

Giám đốc CATP Hà Nội chỉ rõ, các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp để kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy, chất kích thích, không đội mũ bảo hiểm...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của BCĐ 197 Thành phố đảm TTATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm an toàn PCCC; đồng thời tiếp tục tham mưu với UBND Thành phố chỉ đạo, triển khai các chuyên đề, kế hoạch, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nâng cao chất lượng công tác PCCC & CNCH trên toàn Thành phố.

Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS trình bày tham luận về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen

Các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã và triển khai tổ chức bộ máy mới theo chỉ đạo của Bộ Công an, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức cán bộ từ nay đến cuối năm. Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu chỉ huy các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, điều lệnh CAND, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong tinh thần trách nhiệm; đảm bảo tài chính, hậu cần - kỹ thuật phục vụ chiến đấu, công tác thường xuyên và đột xuất.

Tin cùng chuyên mục