Tiếp nhận kỷ vật Công an nhân dân

ANTĐ - Ngày 30-7, tại Công an tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ tiếp nhận kỷ vật lịch sử CAND. 
Tiếp nhận kỷ vật Công an nhân dân ảnh 1
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười tiếp nhận kỷ vật do Đại tá Đinh Công Thành,
Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao tặng


Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Trưởng ban tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân”  đã cảm ơn và mong muốn các đồng chí Công an lão thành, các nhà hoạt động xã hội, các cơ quan tuyên truyền, các tổ chức và cá nhân tiếp tục tham gia hưởng ứng và đóng góp có hiệu quả cho Cuộc vận động. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cũng nêu rõ mục đích và ý nghĩa của cuộc vận động: “Thông điệp từ hiện vật, kỷ vật lịch sử không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mà còn như những chứng nhân ghi nhận chiến công của mỗi cá nhân, tập thể ở mỗi thời kỳ. Mỗi hiện vật được trao nhận, lưu giữ tại bảo tàng không chỉ là cách bảo quản gìn giữ tốt nhất mà còn để giá trị của nó được nhân rộng hơn”.

Trong ngày 30-7, Ban tổ chức đã sưu tầm, tiếp nhận được 79 tài liệu, hiện vật có giá trị tại địa bàn tỉnh Sơn La, trong đó có 14 kỷ vật lịch sử do cán bộ, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La qua các thời kỳ trao tặng. Các hiện vật, tài liệu được trao tặng lần này là ảnh, hiện vật liên quan đến hoạt động trong thời kỳ từ khoảng năm                 1955 đến nay. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cho biết, trong thời gian tới, BTC Cuộc vận động sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện các đợt sưu tầm tiếp nhận hiện vật, kỷ vật lịch sử trên diện rộng và tổ chức các cuộc triển lãm để giới thiệu kỷ vật CAND tại một số địa phương.