Tiếp nguyên thủ Nga- Mỹ, Tổng thống Pháp ăn tối 2 lần

ANTĐ - Chính xác là vào tối mai 5-6, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ phải dùng bữa tối 2 lần khi lần lượt thết đãi 2 người đồng cấp là Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga V.Putin, mà chỉ cách nhau 2 giờ đồng hồ.

Tổng thống Pháp F.Hollande giữa 2 người đồng cấp Mỹ và Nga

Chủ nhà Pháp sẽ tiếp đón 18 nguyên thủ quốc gia đến tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm D-Day, ngày quân đội các nước đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy 6-6-1944, giải phóng nước Pháp lúc đó đang bị Đức quốc xã kiểm soát. Theo lịch tiếp đón của Điện Élysée, Tổng thống Francoise Hollande sẽ tiếp đón Tổng thống Mỹ và Nga trong cùng một buổi tối, nhưng Tổng thống Barack Obama sẽ được ăn tối trước và Tổng thống Putin sẽ được thết đãi sau. Mặc dù đều có mặt tại lễ kỷ niệm này nhưng hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ chưa có kế hoạch gặp gỡ riêng, nguyên nhân là do những bất đồng về tình hình xung đột ngày càng leo thang tại Ukraine gần đây.

Trong một diễn biến khác, ngày 2-6, Mỹ đã quyết định tăng gấp đôi nguồn tài chính nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine, nâng tổng số tiền mà Mỹ đã viện trợ cho quân đội nước này lên 18 triệu USD trong vòng 3 tháng qua. Cùng ngày, Nga đã chính thức đề xuất một nghị quyết về tình hình Ukraine lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng đã bị một số nước phương Tây không tán thành.