Tiếng súng vẫn tiếp diễn tại miền Đông Ukraine

ANTĐ - Làn sóng biểu tình đòi ly khai và yêu cầu tiến hành trưng cầu dân ý lại bùng phát tại Kharkov, Lugansk và nhiều tỉnh miền Đông của Ukraine với đỉnh điểm là việc tuyên bố thành lập “Nước Cộng hòa nhân dân Lugansk” đã khiến cho tình hình khủng hoảng tại khu vực này tiếp tục leo thang không ngừng. 

Đụng độ giữa người biểu tình và cổ động viên quá khích

Ngày 28-4, Thị trưởng thành phố Kharkov, Gennady Kernes đã bị thương do trúng đạn và đang trong tình trạng nguy kịch. Tại Donetsk, người dân địa phương cho biết họ đã nghe thấy tiếng súng nổ tại sân bay Kramatorsk, căn cứ do lực lượng quân đội chính phủ Ukraine kiểm soát và được sử dụng làm căn cứ trong “chiến dịch chống khủng bố” vừa qua. Đến chiều cùng ngày, nhiều tay súng không phù hiệu và giấu mặt đã chiếm giữ trụ sở cảnh sát và công quyền tại thành phố Kostyantynivka (Donetsk) nhưng toàn bộ số binh sĩ cảnh sát địa phương này đều được thả tự do.

Theo Hãng tin RT (Nga) cho biết, tình trạng bạo động đã lan sang cả bóng đá. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa khoảng 5.000 cổ động viên của 2 đội Dnipro và Metalist (Kharkov) với những người biểu tình đòi ly khai khiến 14 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát địa phương. Trong khi đó, ở thành phố Donetsk, một đài truyền hình địa phương đã bị một nhóm có vũ trang tấn công và chiếm giữ đồng thời bắt ngừng phát sóng các chương trình truyền hình của Ukraine.