Tiếng hát “chim sơn ca”

(ANTĐ) - Sinh năm 1995, cô ca sỹ nhỏ có biệt danh là Búp bê xinh này đang là học sinh lớp 7 chuyên Anh, trường trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên, Hà Nội. Đi hát từ năm 3 tuổi, Vân Anh vừa cho ra mắt album vol4 của mình mang tên “Chim sơn ca” và phát hành DVD karaoke mang tên “Búp bê thiên thần”.

Tiếng hát “chim sơn ca”

(ANTĐ) - Sinh năm 1995, cô ca sỹ nhỏ có biệt danh là Búp bê xinh này đang là học sinh lớp 7 chuyên Anh, trường trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên, Hà Nội. Đi hát từ năm 3 tuổi, Vân Anh vừa cho ra mắt album vol4 của mình mang tên “Chim sơn ca” và phát hành DVD karaoke mang tên “Búp bê thiên thần”.

Bộ album khá kỳ công của Vân Anh gồm các ca khúc  thiếu nhi đang được yêu thích, trong đó có hai ca khúc em song ca cùng NSƯT Hồng Kỳ (Nhà hát Tuổi trẻ) và ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Mẹ Vân Anh kể, ngay từ khi tập nói, Vân Anh đã rất thích hát. Em có thể hát bi bô cả ngày không chán và khi lên ba thì Vân Anh chính thức tham gia vào các hoạt động văn nghệ quần chúng. 4 tuổi, Vân Anh theo học hát ở Cung Thiếu nhi Hà Nội và lên 6 thì sinh hoạt tại Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm, được sự dìu dắt của giám đốc Nguyễn Đăng Minh và thầy Nguyên Hà. Em đã đạt được rất nhiều giải thưởng như Giải nhất đơn ca Tiếng hát họa mi thành phố Hà Nội (2004), 6 huy chương vàng đơn ca thành phố và một giải hát về Bác Hồ hay nhất trong liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng lần thứ X.

Ngoài ra Vân Anh đã tham gia hát đơn ca 4 chương trình truyền hình trực tiếp “Mặt trời hồng” do Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức. Và chương trình “Đêm trăng cổ tích” cùng rất nhiều chương trình lớn nhỏ khác. Noel vừa qua, Vân Anh đã được mời tham gia biểu diễn trong loạt chương trình mừng Giáng sinh của Liên đoàn xiếc Việt Nam.

Vân Anh là gương mặt thiếu nhi hiếm hoi hiện nay xuất hiện trên thị trường băng đĩa bên cạnh bé Xuân Mai. Để thực hiện ghi hình album mới này, Vân Anh đã phải luyện tập rất vất vả. Khi đi ghi hình, em và các bạn diễn chung đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Vân Anh có một chị gái và gia đình em không có ai theo công việc ca hát. Vân Anh nói, em mong muốn trở thành một ca sỹ và MC chuyên nghiệp. Được hát với “bố nuôi” Hồng Kỳ và ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng là niềm vui lớn của Vân Anh. “Đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với em” - Vân Anh tâm sự.                     

   Đình Nguyên