Tiền vệ Xuân Trường phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng

ANTĐ - Với mức phí lên tới 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng), Lương Xuân Trường đã vượt qua Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh để trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng ra nước ngoài cao nhất từ trước tới nay của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Xuân Trường phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng ảnh 1Xuân Trường (phải) có thu nhập cao hơn Công Phượng khi thi đấu ở nước ngoài 
Ảnh: PHAN QUÂN

Incheon United, đội bóng bỏ ra số tiền trên để chiêu mộ Xuân Trường dù mới chỉ thành lập cách đây… 12 năm, nhưng đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính của ngân hàng nổi tiếng Shinhan. Cầu thủ đắt giá nhất của họ theo thống kê từ Transfermarket có giá trị lên tới hơn nửa triệu bảng Anh, là trung vệ Jae Joon Ahn. Với những bản hợp đồng “đắt sắt ra miếng” Incheon United luôn có thành tích khả quan ở K-League trong thời gian gần đây. Trong số những bản hợp đồng này có thể kể tới trung vệ Matej Jonjic, tiền đạo Kevin Oris hay danh thủ một thời của Hàn Quốc, Lee Chun Soo. 

Trước khi đặt vấn đề với HAGL về việc mượn Xuân Trường, các chuyên gia của Incheon United đã quan sát tiền vệ này trong một thời gian dài. Xuân Trường là mẫu tiền vệ trung tâm mà đội bóng này đang thiếu, nên Incheon United đã không tiếc tiền để có thể sở hữu anh trong 1 năm. Số tiền 300.000 USD vượt xa mức phí mà Công Vinh từng nhận khi sang Consadole Sapporo, Công Phượng sang Mito Hollyhock hay Tuấn Anh sang Yokohama. 

Sự khác biệt ở đây không phải do Xuân Trường tài năng hơn, mà vì Incheon United là đội bóng đá ở K-League, giải đấu hạng cao nhất của Hàn Quốc, còn những CLB kể trên vốn chỉ là J-League 2, tức giải hạng Nhất của Nhật. Bóng đá Hàn Quốc thường trả lương cho cầu thủ ngoại quốc rất cao. Ở mùa bóng 2014, các đội bóng ở K-League sử dụng tổng cộng 36 ngoại binh, tiêu tốn khoảng 17,7 tỷ won (hơn 342 tỷ đồng) tiền lương, trung bình 494 triệu won/cầu thủ (gần 10 tỷ đồng). Xuân Trường có thể sẽ còn nhận mức lương cao hơn nhiều so với mức 3.000 USD/tháng của Công Phượng.

Được biết, gia đình các cầu thủ HAGL sẽ nhận 10% phí chuyển nhượng trong các thương vụ trên. Điều này đồng nghĩa Xuân Trường sẽ giúp gia đình anh có được khoảng 700 triệu đồng trước khi anh sang K-League chơi bóng vào năm tới.

Tuấn Anh trở về Việt Nam hội quân ĐT U23

Hôm nay 8-12, tiền vệ Tuấn Anh sẽ từ Nhật Bản trở về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển U23. Sau hơn 1 tuần thử việc ở CLB Yokohama, Tuấn Anh đã học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm từ môi trường bóng đá đỉnh cao ở Nhật. Tuy nhiên, anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc trao đổi với các đồng đội mới, do cầu thủ ở đây ít nói tiếng Anh mà chỉ nói tiếng Nhật. Sau khi về tới Hà Nội trong hôm nay, Tuấn Anh sẽ bay vào TP.HCM ngày 12-12 để chính thức ký hợp đồng với CLB Yokohama, rồi lại trở về Hà Nội ngay sau đó để tiếp tục cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016.