Tiền vệ Thái Lan: "Chúng tôi có dàn cầu thủ giỏi và sẽ mang HCV về nước"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Weerathep Pomphan của U23 Thái Lan khẳng định toàn đội sẽ gấp rút sửa chữa sai lầm ở trận thua U23 Malaysia và giành chức vô địch bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Thái Lan có khởi đầu đáng quên khi để thua ngược U23 Malaysia 1-2 trong tình thế chỉ còn chơi với 10 người từ cuối hiệp 1. Kết quả này khiến thầy trò HLV Polking rơi xuống đáy bảng và bất lợi trong cuộc đua vé bán kết.

Tiền vệ Weerathep Pomphan của U23 Thái Lan (Ảnh: Matichon)

Tiền vệ Weerathep Pomphan của U23 Thái Lan (Ảnh: Matichon)

Phát biểu trên tờ Matichon, tiền vệ Weerathep Pomphan thừa nhận trận thua khiến tất cả thất vọng.

"Đã có một số sai sót và tất cả được xem lại băng hình để tự sửa chữa. Sẽ không có sai lầm nào tái diễn. Chúng tôi khởi đầu thất bại, nhưng trước mắt còn 3 trận nữa. Tôi tin tất cả sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng và mang tấm huy chương Vàng về nước", Weerathep Pomphan tự tin.

Weerathep Pomphan sinh 1996, là một trong 3 cầu thủ quá tuổi được HLV Polking chấm chọn mang sang Việt Nam dự SEA Games, với hi vọng đẳng cấp cùng kinh nghiệm của tiền vệ này sẽ là điểm tựa cho các đàn em trong chiến dịch trở lại ngôi đầu SEA Games.

U23 Thái Lan là đội duy nhất tại SEA Games 31 chốt luôn danh sách 20 cầu thủ mà không qua tập luyện. Thầy trò HLV Polking chỉ có vỏn vẹn 4 buổi tập trước ngày ra quân.

"Có thể chúng tôi chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau nhưng U23 Thái Lan có dàn cầu thủ chất lượng và sẽ hoàn thành mục tiêu (vô địch)", Weerathep Pomphan nói thêm.

Ngày 9-5, U23 Thái Lan sẽ đá lượt trận thứ 2 bảng B gặp U23 Singapore.