Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh: Tôi chưa hài lòng với phong độ hiện tại

ANTĐ - Bên lề buổi tập chiều 26-5 của ĐTQG, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về quá trình tập luyện và sinh hoạt tại CLB Yokohama (Nhật Bản).

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh: Tôi chưa hài lòng với phong độ hiện tại ảnh 1Tuấn Anh tích cực tập cùng đội tuyển chiều 26-5. Ảnh: BẢO LÂM

- PV: Cảm xúc của Tuấn Anh thế nào khi về nước tập trung ĐTQG? 

- Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh: Khi nhận tin HLV Hữu Thắng triệu tập, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Do đây là lần thứ hai tập trung nên tôi đã ít bỡ ngỡ và cảm thấy tự tin hơn.

- Thời gian tập luyện ở Nhật giúp Tuấn Anh cải thiện và học hỏi được những gì? 

- Tại CLB Yokohama, tôi phải tập luyện với cường độ cao nên thể lực dần tốt hơn. Trong thời gian ở Nhật điều tôi học hỏi lớn nhất là khả năng phòng ngự tập thể. 

- Việc không được thi đấu chính thức tại Nhật có ảnh hưởng gì tới tâm lý của Tuấn Anh không? 

- Cầu thủ chuyên nghiệp lúc nào cũng mong muốn được đá chính, điều đó giúp họ tự tin hơn. Việc không được ra sân cũng có ảnh hưởng đôi chút tới tâm lý của tôi.

- Cuộc sống của Tuấn Anh tại Nhật thế nào?

- Ngoài các buổi trong tuần ăn cùng toàn đội, những ngày còn lại tôi tự đi mua đồ nấu ăn. Trước đó tôi chưa bao giờ nấu ăn nhưng giờ đã quen rồi. Tôi có đầy đủ gia vị Việt Nam mang sang để nấu ăn tuy nhiên hiện tôi sút 3kg so với khi chưa sang đây. 

- Bạn đánh giá phong độ của mình đạt khoảng bao nhiêu phần trăm?

- Tôi không chắc chắn nhưng tôi chưa hài lòng về phong độ hiện tại của mình. Thời gian tới tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Cảm ơn và chúc Tuấn Anh thành công!