Tiên Tiên dẫn đầu "Ca khúc của năm" tại Zing Music Awards 2015

ANTĐ - Ban tổ chức Zing Music Awards 2015 công bố Top 10 các hạng mục chính bao gồm Ca khúc của năm, MV của năm, Album của năm trên trang web chính thức của giải thưởng tại http://awards.zing.vn/.

Ở hạng mục giải thưởng Ca khúc của năm, ưu thế đang thuộc về Tiên Tiên khi có đến 2 ca khúc cùng lọt vào Top10 là My Everything (hơn 46 triệu lượt nghe) và Say You Do (hơn 56 triệu lượt nghe). Trong danh sách này còn có sự xuất hiện của hai đối thủ đáng gờm là ca sỹ Trung Quân với Chưa bao giờ (hơn 74 triệu lượt nghe) và ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Vợ người ta (hơn 81 triệu lượt nghe).

 Nữ ca sỹ Tiên Tiên đang chiếm ưu thế tại hạng mục "Ca khúc của năm"

Tại Top 10 MV của năm, Em đi tìm anh của Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh đang có hơn 12 triệu lượt xem, là MV có lượng xem cao nhất trong danh sách. MV Ấn nút Nhớ… Thả Giấc Mơ của Sơn Tùng M-TP theo sau với hơn 7 triệu lượt xem. Những tác phẩm đáng chú ý khác xuất hiện trong danh sách Top 10 là Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh (hơn 6 triệu lượt xem), Ngày gặp lại của Dương Triệu Vũ (hơn 6 triệu lượt xem), Vì ai vì anh của Đông Nhi (hơn 5 triệu lượt xem), MV Y.Ê.U (EMD version) của nữ ca sĩ trẻ Min (St.319) (hơn 4 triệu lượt xem).

Tại Top 10 Album của năm, Đêm Tâm Sự (Khúc Tình Xưa 3) của Lệ Quyên và Em là của anh của Hồ Việt Trung, Hồ Quang Hiếu là hai album có lượt nghe “khủng”, đều trên 17 triệu. Theo sau là album Chỉ còn trong kí ức của Hồ Quang Hiếu và Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh với hơn 9 triệu lượt nghe.

Album "Em của ngày hôm qua" của Hồ Việt Trung và Hồ Quang Hiếu đạt 17 triệu lượt nghe.

Ca khúc của năm, MV của năm, Album của năm là những hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của Zing Music Awards, kết quả căn cứ vào chỉ số Z. Danh sách này mang tính thời điểm, tính từ 01.01.2014 cho đến ngày công bố các Top 10 – Top 5 – Top 3. Tác phẩm đoạt giải sẽ do HĐNT bình chọn dựa trên Top 3 đã công bố trước đó.