Tiền nợ khí đốt của Ukraine đã lên đến 3,5 tỉ USD

ANTĐ - Theo số liệu được công bố vào thứ 4 (30/4) của tập đoàn dầu lửa Gazprom, tiền nợ khí đốt của Ukraine cho Nga đã lên đến 3,5 tỉ USD.

Số liệu này bao gồm đơn đặt hàng của công ty Naftogaz Ukraine vào hôm 30/4 và lượng khí đốt đã được cung cấp trong tháng 4, ông Sergey Kupriyanov cho biết.

Ukraine chưa thanh toán tiền khí đốt cho Nga kể từ đầu năm 2013

Bộ trưởng năng lượng Ukraine, Yury Prodan, cho biết Ukraine đã xác nhận món nợ trị giá 3,5 tỉ USD này với Nga, tuy nhiên Ukraine vẫn muốn Nga giảm giá khí đốt xuống còn 268,5 USD/1.000 m3 khí đốt.

Tuần trước, bộ trưởng năng lượng Nga Aleksandr Novak cho biết, việc số nợ của Ukraine ngày càng lớn có thể dẫn đến việc đường ống dẫn dầu đi qua Ukraine bị ảnh hưởng và gây thiếu khí đốt cho khu vực đông nam châu Âu.

Vào tháng 12, Nga cho chính phủ Ukraine vay 3 tỉ USD như một phần của gói cứu trợ 15 tỉ USD như đã hứa. Moscow cũng đưa ra đề nghị giảm 33% giá khí đốt, điều sẽ giúp Ukraine tiết kiệm được 7,5 tỉ USD.

Vào tháng 4, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga không thể tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế đang kiệt quệ của Ukraine.

“Liên Bang Nga chưa bao giờ công nhận tính hợp pháp của chính quyền lâm thời ở Kiev, nhưng vẫn tiếp tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Ukraine với hàng tỉ USD. Việc này không thể kéo dài mãi mãi”.

Ukraine chưa từng thanh toán tiền khí đốt cho Nga kể từ đầu năm 2013 và với việc Nga rút lại tất cả các cam kết giảm giá, giá một 1.000 m3 khí đốt hiện tại là 485 USD.