Tiến Minh thua đau tại giải toàn Anh mở rộng 2014

ANTĐ - Nắm lợi thế dẫn trước nhưng đáng tiếc Nguyễn Tiến Minh lại để đối thủ kém mình tới 37 bậc trên BXH ngược dòng thành công, bị loại ngay từ vòng 1.

Giải toàn Anh diễn ra từ ngày 4 đến 9-3, quy tụ những tay vợt mạnh nhất thế giới và là giải đấu đầu tiên nằm trong hệ thống Super Series Premier trong năm 2014 mà Tiến Minh tham dự. Tại giải này năm ngoái, tay vợt của Việt Nam đã vào tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei.

Hiện xếp hạng 8 đơn nam thế giới, Tiến Minh được chọn làm hạt giống số 8, rơi vào nhánh đấu được đánh giá khá thuận lợi. Tại trận ra quân diễn ra lúc 16h05 hôm nay (5-3, giờ VN), anh chỉ phải gặp đối thủ kém mình tới 37 bậc, Lee Dong Keun (Hàn Quốc, hạng 45 TG).

Không tận dụng được lợi thế dẫn điểm, Tiến Minh ngậm ngùi rời giải từ vòng 1

Thực tế Tiến Minh đã có khởi đầu khá suôn sẻ khi thắng cách biệt đối thủ 21-17 trong séc đầu tiên. Thế nhưng, bất ngờ xảy ra ở séc thứ 2, khi Tiến Minh có dấu hiệu bị đuối và thi đấu tâm lý, để cho đối thủ sinh 1979 dễ dàng ghi điểm và san hòa 1-1, sau khi thắng 21-16.

Như một tiền lệ xấu, Tiến Minh thường thi đấu dưới sức mỗi khi ở thế bị san hòa. Lần này cũng vậy, ngay đầu séc 3 - séc đấu quyết định, tay vợt Việt Nam đã bị Lee Dong Keun dẫn trước và duy trì khoảng cách từ 3 đến 4 điểm. 

Giữa séc đấu, Tiến Minh dần lấy lại bình tĩnh và chơi tốt. Anh lần lượt san hòa điểm số 13-13, 14-14, 16-16, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với Lee Dong Keun. Đáng tiếc, ở thời khắc quyết định, đại diện của Việt Nam lại tỏ ra hụt hơi, để cho đối thủ ghi liền 5 điếm để thắng 21-16.

Thua chung cuộc 1-2 (21-12, 16-21, 16-21) sau 1h22 phút thi đấu, Tiến Minh đành ngậm ngùi chia tay giải ngay từ vòng 1.