Tiến Minh tái đấu "kỳ phùng địch thủ"

ANTĐ - Chiến thắng thứ 3 liên tiếp giúp Tiến Minh góp mặt tại tứ kết giải cầu lông US Open Grand Prix Gold 2011 đang diễn ra tại Mỹ, từ 11 đến 16-7.

Tại trận đấu cách đây ít giờ, tay vợt số 1 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đại diện đến từ Ấn Độ, P.Kashyap. Dù kém Tiến Minh tới 11 bậc trên bảng xếp hạng thế giới song, Kashyap lại được đánh giá khá cao. Lợi thế nghiêng về tay vợt người Ấn Độ khi giành chiến thắng trong cả 2 lần đối đầu trong quá khứ. 

Song với bản lĩnh của tay vợt hạng 9 thế giới và đặc biệt là phong độ cực tốt sau chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải, Tiến Minh mau chóng đánh bại đối thủ chỉ sau 39 phút thi đấu, với tỷ số 21-18 và 21-10.

Theo lịch của BTC, tay vợt Việt Nam sẽ tái đấu “kỳ phùng địch thủ” Bao Chunlai tại tứ kết. Xếp hạng 11 thế giới và được chọn làm hạt giống số 5 giải, tay vợt người Trung Quốc được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Bao Chunlai đang giữ thành tích đối đầu tuyệt đối, khi giành chiến thắng trước Tiến Minh 4/4 lần chạm trán, mới đây nhất là tại giải Malaysia mở rộng hồi tháng 5.

Ở các trận đấu còn lại, nội dung đôi nam, cặp đôi Bùi Bằng Đức-Đào Mạnh Thắng (hạng 106) để thua cặp đôi Nhật Bản là Endo-Kenichi (hạng 12) với tỷ số 0-2 và đó cũng là tỷ số giữa cặp Nguyễn Hoàng Nam-Trần Thanh Hải trước đối thủ đến từ Đức là Ingo-Johannes. Như vậy, đoàn Việt Nam chỉ còn duy nhất Tiến Minh đi tiếp.

US Open Grand Prix Gold 2011 là giải đấu thứ 12 mà Tiến Minh tham dự kể từ đầu năm 2011. Giải được xem là cơ hội tốt để Tiến Minh cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF).