Tiền lương hưu của cựu Tổng thống Donal Trump là bao nhiêu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Business Insider đưa tin hôm 17-5 từ Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp rằng cựu Tổng thống Donal Trump đang nhận tiền lương hưu kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1-2021.

Quy định của Đạo luật Cựu Tổng thống do Quốc hội Mỹ thông qua năm 1958, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, các cựu Tổng thống có quyền nhận lương hưu với những cống hiến của họ. Đạo luật được thông qua vào năm 1958 để giải quyết những rắc rối tài chính thời hậu Nhà Trắng của cựu Tổng thống Harry Truman. Theo đó, tiền lương của các cựu Tổng thống sẽ tương đương với mức lương của một thư ký Nội các.

Theo hãng tin Business Insider, người phát ngôn của Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) Mỹ xác nhận rằng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận 65.600 USD kể từ khi rời nhiệm sở tính đến ngày 14-5-2021, sau khi quyên góp ít nhất 1,3 triệu USD tiền lương Tổng thống của mình cho chính phủ trong bốn năm cầm quyền.

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã cam kết: "Tôi đã hứa với BẠN là tôi sẽ không nhận một xu tiền lương với tư cách là Tổng thống". Vì vậy, trong nhiệm kỳ của mình, Nhà Trắng sẽ quyết định nơi ông Trump quyên góp tiền lương. Trong đó, lần quyên góp đầu tiên, ông đã dành tặng 78.333 USD cho Dịch vụ Công viên Quốc gia, nhằm mục đích cải tạo các di tích lịch sử.

Chính vì vậy, hiện vẫn chưa rõ liệu rằng cựu Tổng thống thứ 45 của Mỹ sẽ giữ lại tiền lương hưu hay tiếp tục mang đi quyên góp, ủng hộ.