Tiến hành xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày mai (7-1), Tòa án Hà Nội sẽ tiến hành xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm. Ngày mai cũng là ngày nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo xuống rất thấp…

Liên minh “ma quỷ” thâu tóm “đất vàng”

Bị đưa ra tòa tại phiên xử này là 10 bị cáo, lần lượt bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”. Vụ án xảy ra tại Bộ Công thương và Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 14-1, dưới sự điều hành của chủ tọa là Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. Thực hành quyền công tố tại phiên tòa và kiểm sát hoạt động xét xử là 3 kiểm sát viên, thuộc Viện KSND TP Hà Nội.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Trong 10 bị cáo hầu tòa có cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (SN 1953); Phan Chí Dũng (SN 1957), cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm: Nguyễn Hữu Tín (SN 1957), cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Lâm Nguyên Khôi (SN 1955), cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM; Đào Anh Kiệt (SN 1957), cựu Phó giám đốc Sở TN&MT TP.HCM; Lê Văn Thanh (SN 1962), nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Tiếp đến là Lê Quang Minh (SN 1957), cựu Trưởng phòng, thuộc Sở KH&ĐT TP.HCM; Nguyễn Thanh Chương (SN 1974), cựu Trưởng phòng Đô thị thuộc UBND TP.HCM; Trương Văn Út (SN 1970), cựu Phó trưởng phòng thuộc Sở TN&MT TP.HCM; Nguyễn Lan Châu (SN 1975), cựu chuyên viên Sở TN&MT TP.HCM.

Theo cáo trạng, Sabeco vốn thuộc hãng B.G.I của Pháp và sau năm 1975 được giao về Bộ Công thương quản lý. Doanh nghiệp này được sử dụng khu đất rộng hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM).

Sabeco đã thành lập liên doanh Sabeco Land nhằm xây dựng tòa nhà khách sạn, văn phòng tại số 2-4-6. UBND TP.HCM chấp thuận việc này nhưng yêu cầu nộp 1.236 tỷ đồng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Năm 2012, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước phải thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Cáo trạng xác định, các bị cáo Vũ Huy Hoàng, Phan Chí Dũng và bị can Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương (hiện bỏ trốn) đã bỏ qua chỉ đạo của Chính phủ khi tiếp tục chỉ đạo Sabeco thực hiện đầu tư xây dựng tại khu đất số 2-4-6.

Theo chỉ đạo này, liên doanh Sabeco Pearl được thành lập nhằm xây dựng tại khu đất số 2-4-6 trong đó Sabeco giữ 26% vốn; còn lại thuộc các công ty tư nhân gồm: Attland (23%), Hà An (25,5%), Mê Linh (25,5%).

Cơ quan truy tố cho rằng, các bị cáo đã đem quyền sử dụng khu đất số 2-4-6 để liên doanh đầu tư, thực hiện dự án nhưng không tiến hành định giá theo quy định để tính vào vốn góp của Sabeco.

Nhà nước thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng

Cũng theo cáo trạng truy tố, năm 2015, bị cáo Nguyễn Hữu Tín phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất số 2-4-6 là hơn 997 tỷ đồng. Sabeco Pearl đã nộp số tiền này, đồng thời xin bổ sung chức năng officetel và căn hộ ở tại dự án xây dựng.

Đến năm 2016, các Công ty Hà An, Attland và Mê Linh cùng ký văn bản kiến nghị ông Vũ Huy Hoàng chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn tại Sabeco Pearl. Bộ Công thương đồng ý việc này nên Sabeco bán toàn bộ cổ phần tại liên doanh với giá 196 tỷ đồng.

Như vậy, khu đất số 2-4-6 từ tài sản Nhà nước do Sabeco quản lý bị chuyển sang tài sản tư nhân. Cơ quan tố tụng cho rằng khu đất này có giá hơn 3.816 tỷ đồng và việc chuyển nhượng như trên khiến Nhà nước bị thất thoát 2.713 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, bị cáo Vũ Huy Hoàng chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa. Trong việc thoái vốn của Sabeco, ông Hoàng khẳng định bản thân chỉ nêu chủ trương, không kết luận hoặc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng bác bỏ lời khai này.

Ngoài 10 bị cáo nói trên, cơ quan truy tố xác định còn nhiều người liên quan trong vụ án nhưng không đủ căn cứ xử lý hình sự. Số này gồm ông Phan Đăng Tuất, nguyên Chủ tịch Sabeco và là người ký một số văn bản về việc thực hiện dự án tại khu đất số 2-4-6.

Tiếp đến, bà Phạm Thị Hồng Hạnh, nguyên Tổng GĐ; ông Lê Hồng Xanh, nguyên Phó Tổng giám đốc, ông Bùi Ngọc Hạnh, nguyên Thành viên HĐQT Sabeco cũng ký một số biên bản, hợp đồng… liên quan đến khu đất 2-4-6. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định những người này chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công thương.

Ngoài ra, các ông Võ Thanh Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Minh An - nguyên Phó Tổng giám đốc Sabeco bị xác định là những người thực hiện các thủ tục thoái vốn của Sabeco tại Sabeco Pearl.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hai người thực hiện thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá khi có phúc đáp của các cơ quan liên quan nên cũng không xem xét trách nhiệm hình sự.