Tiền đạo thi đấu ở Pháp của tuyển Lào là mối nguy với ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo giàu kinh nghiệm Billy Ketkeophomphone của ĐT Lào là mũi nhọn mà ĐT Việt Nam phải hết sức lưu ý ở trận đấu mở màn AFF Cup 2020 tối nay, 6-12.

Trong thành phần ĐT Lào dự AFF Cup 2020, Billy Ketkeophomphone là một trong hai cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo 31 tuổi đang chơi cho CLB Dunkerque ở Ligue 2 của Pháp.

Billy Ketkeophomphone sinh năm 1990, có bố mẹ là người Lào nhập cư tại Pháp. Chân sút này từng gây nhiều chú ý khi đầu quân cho những CLB như Tours, Angers hay đội bóng nổi tiếng Auxerre. Năm 2015, Billy từng thi đấu ở Ligue 1 cùng Angers, ra sân đủ 38 trận và ghi 5 bàn.

Billy Ketkeophomphone (trái) và "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham

Billy Ketkeophomphone (trái) và "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham

Hiện tại, dù đã 31 tuổi nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Billy vẫn được đánh giá rất cao trong lần đầu tiên thi đấu cho ĐT Lào.

Chắc chắn đây là cầu thủ mà hàng phòng ngự ĐT Việt Nam không được phép lơ là, nếu muốn có kết quả tốt ở trận ra quân trước ĐT Lào vào 19h30 tối nay, 6-12.

Ngoài Billy Ketkeophomphone, ĐT Lào còn có sự góp mặt của Soukaphone Vongchiengkham, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Lào" với kỹ thuật, sự nhanh nhẹn và tư duy nhạy bén.

Có thể dễ dàng nhận thấy ĐT Lào sẽ "sống" nhờ sự kết nối giữa Billy Ketkeophomphone và Soukaphone Vongchiengkham trên sân. Vì thế, HLV Park Hang-seo hẳn đã có phương án khắc chế và chia cắt bộ đôi này.

Không như ĐT Việt Nam, ĐT Lào phải trải qua 2 năm 6 tháng không có một trận đấu chính thức nào, kể từ trận hòa 0-0 với Bangladesh hôm 11-6-2019.

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất kể từ AFF Cup 2008, Việt Nam thắng Lào cả 4, ghi 14 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Hai trận gần nhất ở AFF Cup 2014 và 2018 đều kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về ĐT Việt Nam.