Tiền đạo 1m87 của U23 Thái Lan nguy cơ lỡ hẹn trận gặp U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Patrik Gustavsson đột ngột rời tuyển U23 Thái Lan để về quê Thuỵ Điển thăm người cha đang bệnh nặng, bỏ ngỏ khả năng dự VCK U23 châu Á 2022.

"Patrik Gustavsson phải bay gấp về Thuỵ Điển thăm người cha đang bị ung thư não chuyển nặng", tờ SMM Sport của Thái Lan thông tin.

Patrik Gustavsson sinh năm 2000, mang hai dòng máu Thái Lan - Thuỵ Điển, cao 1m87, chơi vị trí tiền đạo. Anh đang là thành viên CLB Chiangmai (giải VĐQG Thái Lan) và trụ cột của U23 Thái Lan.

Patrik Gustavsson buộc phải tạm dời U23 Thái Lan

Patrik Gustavsson buộc phải tạm dời U23 Thái Lan

Trưởng đoàn U23 Thái Lan - Madam Pang khẳng định sẽ không gạch tên Patrick và luôn sẵn sàng đón anh trở lại cống hiến cho đội tuyển.

Đó cũng là lý do U23 Thái Lan quyết định chốt danh sách 24 cầu thủ (bao gồm của Patrik Gustavsson) mang sang Uzbekistan dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Theo quy định của ban tổ chức giải, các đội được đăng ký tối đa 23 cầu thủ (bao gồm 3 thủ môn) và được thay thế danh sách trước trận đấu đầu tiên 6 tiếng.

Trường hợp không thể hội quân ngày 2-6, Patrick gần như sẽ mất suất vào tay cầu thủ dự phòng và lỡ hẹn giải đấu năm nay.

U23 Thái Lan tự tin với dàn "sao" châu Âu

Trong 23 cầu thủ U23 Thái Lan mang sang Uzbekistan, có 9 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài. Con số này áp đảo so với giải U23 châu Á 2020 diễn ra ngay tại Thái Lan (khi đó chủ nhà chỉ có đúng Ben Davis là thi đấu nước ngoài), cũng như SEA Games 31 vừa qua.

Điều này cho thấy quyết tâm rất cao của thầy trò HLV Srimaka tại giải năm nay.

"Đây sẽ là kỷ nguyên mới của bóng đá Thái Lan khi cầu thủ trong nước và Thái kiều cùng góp sức, hướng tới mục tiêu vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Thái Lan sẽ có mặt tại Uzbekistan vào hôm nay 30-5 và có chưa đầy 3 ngày chuẩn bị cho trận ra quân vòng bảng gặp U23 Việt Nam.