Tiền của Apple kiếm được đến từ đâu?

ANTĐ - Với thành công của các mảng sản xuất, doanh thu năm 2014 của Apple đã đạt ngưỡng trên 220 tỷ USD. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của dòng điện thoại iPhone đình đám.

Theo tổng hợp từ Business Insider, Apple đang sống nhờ vào iPhone tổng doanh thu do iPhone mang lại trong năm tài chính 2014 chiếm tới 55% tổng doanh thu của công ty. Ngay cả vị trí số 2 của iPad (36,4 tỷ USD) cũng chưa bằng 1/3 doanh thu mà iPhone đem lại (121,5 tỷ USD). 

Mặc dù doanh thu từ mảng máy tính cá nhân của Apple chưa đến 30 tỷ USD, kém xa đàn em iPhone nhưng đến quý 3 năm 2014 doanh số Mac đã vượt qua iPad. Lý do có thể là bởi tổng doanh thu từ iTunes và phụ kiện phần cứng cộng lại cũng đạt mức gần 30 tỷ USD, trong khi iPod dù đang cận “hấp hối” nhưng vẫn mang lại cho táo khuyết 2,85 tỷ USD.

Doanh thu của Apple khủng khiếp là vậy, nhưng thậm chí vẫn chưa bằng một nửa doanh thu của chuỗi bán lẻ Wal-Mart. Vị trí số 2 được Exxon Mobil nắm giữ. Tuy vậy, cần phải lưu ý rằng công ty do Tim Cook điều hành vẫn đang đứng đầu về tỷ lệ lợi nhuận (20% trở lên). Tất cả các ông lớn công nghệ khác đều thua kém Apple, trong đó Microsoft dù nắm giữ vị trí ngay phía sau nhưng cũng chỉ có doanh thu không bằng một nửa Apple.

Khoản thu khổng lồ từ các mảng sản xuất đang thành công vượt trội là lý do chính giúp cho công ty của Tim Cook đang dẫn đầu trong cuộc đua tới cột mốc 1.000 tỷ USD trị giá thị trường.