Tiêm kích Hàn Quốc đâm vào núi, phi công thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiêm kích F-5E Hàn Quốc đâm vào núi ở miền Trung nước này khiến 1 phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra chiều nay 11-1-2022.
Tiêm kích F-5E Hàn Quốc đâm vào núi hôm 11-1-2022

Tiêm kích F-5E Hàn Quốc đâm vào núi hôm 11-1-2022

Theo quân đội Hàn Quốc, chiếc tiêm kích F-5E đã đâm vào 1 ngọn núi ở Hwaseong, cách Thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía Nam, lúc 13h46 chiều 11-1, vài phút sau khi cất cánh từ 1 căn cứ không quân ở thành phố Suwon gần đó.

“Ngay sau khi chiếc F-5E cất cánh tại căn cứ Suwon lúc 13h44, đèn cảnh báo sự cố với cả 2 động cơ bật sáng và tiêm kích bắt đầu chúi mũi xuống”, Không quân Hàn Quốc cho biết trong 1 tuyên bố.

Phi công điều khiển tiêm kích cố gắng phóng dù thoát hiểm nhưng không thành công và đã tử nạn. Không quân Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo hãng thông tấn Yonhap, vị trí chiến đấu cơ rơi cách ngôi làng gần đó khoảng 100 m. Vụ tai nạn không gây thương vong cho dân thường.

Hàn Quốc vận hành khoảng 200 chiếc F-5 kể từ những năm 1970, hầu hết trong số đó đã hoặc sắp bị loại biên. Tổng cộng 12 chiếc F-5 do Không quân nước này vận hành đã bị rơi kể từ năm 2000, bao gồm sự cố mới nhất. Hồi năm 2013, 1 chiếc F-5E cũng đâm vào ngọn núi ở miền Trung Hàn Quốc khi bay huấn luyện do bảo trì kém.

Tiêm kích F-5E Hàn Quốc đâm vào núi hôm 11-1-2022, xảy ra chỉ 1 tuần sau khi chiếc tiêm kích tàng hình F-35A phải hạ cánh khẩn cấp ở Seosan, cách Seoul 150km về phía Nam, trong 1 chuyến bay huấn luyện.