- Lực lượng đối lập Syria chiếm được 7 chiến đấu cơ MiG-23
- 'Bốn ngón tay thần chết' Buk-M2 giờ lại trở thành mối đe doạ quân chính phủ Syria
Chuyến bay của chiếc F-35A đầu tiên của Ba Lan diễn ra tại cơ sở của Lockheed Martin tại căn cứ dự bị không quân hải quân Fort Worth ở Texas. Sự kiện này đánh dấu bước tiến đáng kể trong quá trình hội nhập của Ba Lan vào nhóm các quốc gia sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất thế giới .
Vào ngày 28/8, chiếc F-35A đầu tiên của Ba Lan, được định danh là AZ-01, đã được giới thiệu trước sự chứng kiến của nhiều quan chức cấp cao như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Paweł Bejda và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cezary Tomczyk cùng với các quan chức cấp cao của không quân Ba Lan.
Việc tích hợp F-35A vào kho vũ khí của Ba Lan không chỉ là một sự nâng cấp về công nghệ mà còn là một tuyên bố địa chính trị. Khi Ba Lan phải đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực, việc mua F-35A nhấn mạnh cam kết của quốc gia này trong việc tăng cường quốc phòng và sự liên kết chiến lược với Mỹ và NATO.
Chuyến bay thử nghiệm quan trọng này đặt nền tảng cho việc tiếp tục chuyển giao và tích hợp hoạt động của F-35A vào không quân Ba Lan, mở đường để trở thành nền tảng trong chiến lược sức mạnh của nước này.
Chiến đấu cơ F-35A |
Ba Lan vào năm 2020 đạt thỏa thuận mua 32 tiêm kích F-35A cùng gói hỗ trợ hậu cần, huấn luyện và hệ thống giả lập bay. Tổng giá trị hợp đồng khoảng 4,6 tỷ USD.
Mỹ sẽ bắt đầu bàn giao những chiếc F-35A đầu tiên cho Ba Lan vào năm 2024. Tuy nhiên, phi công Ba Lan trong giai đoạn đầu phải huấn luyện tại Mỹ. Đến năm 2026, Mỹ bắt đầu đưa tiêm kích đến Ba Lan và dự kiến hoàn tất bàn giao toàn bộ 32 chiếc trước năm 2030.
F-35 Lightning II là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 thứ 2 của Mỹ, sau F-22 Raptor. Dòng chiến đấu cơ tàng hình này được coi là xương sống trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu tương lai của Mỹ nhờ cơ chế tàng hình tiên tiến.
Tiêm kích tàng hình này còn thể hiện sự lợi hại với khả năng tiếp liệu trên không, giúp mở rộng tối đa phạm vi hoạt động. Dù là dòng tiêm kích một động cơ nhưng khả năng mang vác vũ khí của F-35 rất đáng nể, khi ở chế độ tàng hình chúng có thể mang theo 2,5 tấn, nhưng khi không ở chế độ tàng hình chúng có thể mang tối đa tới 10 tấn vũ khí.