Tiêm chủng thần tốc, số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 17-8, Ấn Độ cho biết, số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày tại quốc gia này đang đạt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 tới nay với nguyên nhân hàng đầu là do tỉ lệ tiêm phòng tăng cao.

25.166 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận tại Ấn Độ trong ngày 17-8, con số thấp nhất từ ngày 16-3 đến nay.

Trong vòng 24h qua, Ấn Độ đã tiêm 8,8 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Nước này vẫn đang tăng tốc để đạt được mục tiêu tiêm cho mọi người trưởng thành ít nhất một mũi vaccine vào tháng 12-2021.

Ấn Độ tiêm hàng triệu mũi vaccine ngừa vaccine mỗi ngày

Ấn Độ tiêm hàng triệu mũi vaccine ngừa vaccine mỗi ngày

Theo hãng tin Al Jazeera, Ấn Độ đang là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng nhiều nhất thế giới với 554 triệu liều đã được tiêm. Khoảng 46% trong tổng số 944 triệu người trưởng thành tại quốc gia này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, nhưng chỉ có khoảng 13% dân số đã tiêm đủ 2 liều.

Ấn Độ đã đạt mức kỷ lục tiêm 9,2 triệu liều/ngày vào hôm 21-6-2021, tuy nhiên, sau đó, tỷ lệ tiêm chủng đã duy trì ở mức còn 4,2 triệu liều/ngày trong tháng 7 và khoảng 5 triệu liều/ngày vào tháng 8. Nếu muốn đạt mục tiêu đề ra vào tháng 12-2021, các cơ sở y tế Ấn Độ phải đạt được mức trung bình 10 triệu liều/ngày.

Tổng cộng, Ấn Độ đã ghi nhận 32,25 triệu trường hợp nhiễm Covid-19. Trong ngày 17-8, Ấn Độ có 437 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng lên 432.079 người.