Tịch thu 144.000 viên đạn mã tử qua sân bay Tân Sơn Nhất

ANTĐ - 144.000 viên đạn bị hải quan thu giữ vào cuối tháng 4/2014, đến nay đã có quyết định xử lý từ UBND TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 19/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục hải quan TP.HCM xác nhận, UBND TP.HCM vừa qua đã ra quyết định tịch thu, sung công quỹ lô hàng 144.000 viên đạn mà đơn vị nói trên phát hiện, thu giữ cách đây hơn 1 năm. Ngoài ra cơ quan chức năng TP.HCM cũng xử phạt hãng hàng không Turkish Airlines số tiền 30 triệu đồng, được xác định là hãng hàng không đã chuyển số hàng trên về Việt Nam trái phép.

Lô hàng 144.000 viên đạn mã tử bị hải quan phát hiện, thu giữ tại sân bay

Được biết cuối tháng 4/2014 qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, thu giữ 144.000 viên đạn mã tử, loại đạn nổ. Cơ quan chức năng ngay lúc đó xác định, đơn vị chuyển hàng về Việt Nam là hãng hàng không Turkish Airlines.

Lô hàng được xác định chuyển theo lộ trình Istanbul – Bangkok – TP.HCM. Lượng đạn mã tử nói trên được chứa trong 60 thùng các-tông.

Thời điểm lô hàng chứa đạn mã tử bị thu giữ

Ngay khi lô hàng bị cơ quan chức năng thu giữ, hãng hàng không Turkish Airlines có văn bản xin tái xuất, với lý do là gửi nhầm lô hàng.

Thời điểm bấy giờ, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Công an TP.HCM bàn giao tang vật cho Bộ Tư lệnh TP.HCM. Đến nay UBND TP.HCM ra quyết định xử lý như nêu trên.