Tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

ANTĐ - CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) vừa tổ chức đợt thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đây là một trong những biện pháp công tác nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Trưởng CAQ Thanh Xuân, trong năm 2012, các đơn vị nghiệp vụ và công an các phường của quận Thanh Xuân đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tiêu biểu như vụ mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền công thợ xây dựng ở phường Khương Đình, đối tượng trong cuộc đã dùng súng tự chế đến lán công trình bắn uy hiếp nhóm thợ xây. Ngoài ra, cũng trong năm 2012, các đơn vị nghiệp vụ khác của CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Thanh Xuân phát hiện và bắt giữ nhiều vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép trên đường phố, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phạm tội gây mất ANTT.

Cùng với việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ, CAQ Thanh Xuân còn phối hợp với các đơn vị khác tổ chức trinh sát, điều tra khám phá nhiều vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chỉ tính riêng trong những ngày cuối năm vừa qua, CAQ Thanh Xuân đã phối hợp bắt giữ, xử lý 9 vụ với 11 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ 4 khẩu súng tự chế và 21 dao kiếm các loại. Trong công tác tuần tra kiểm soát, CAQ Thanh Xuân phối hợp với Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ 49 vụ với 58 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, thu giữ hàng chục dao kiếm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện và cung nỏ các loại.

Trong ngày 24-1, nhiều người dân đã tới trụ sở CAQ Thanh Xuân giao nộp hàng chục loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng.