Thùy Tiên chọn trang phục "Thiên thần" mang đến “Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đó là tiết lộ của người đẹp Thùy Tiên – đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường “Miss Grand International 2021”.

Mới đây, người đẹp Thùy Tiên đã chính thức nhận trọng trách đại diện nhan sắc Việt đi thi “Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021”. Theo kế hoạch, sân chơi này sẽ diễn ra tại Phuket, Thái Lan vào đầu tháng 12 tới.

Tại buổi gặp gỡ với Á hậu Ngọc Thảo - người tiền nhiệm từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này, Thùy Tiên đã được đàn chị chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị cũng như trải nghiệm của bản thân khi đem tài sắc đi thi quốc tế. Đặc biệt, Thùy Tiên tiết lộ, cô đã chọn được mẫu thiết kế trang phục truyền thống để mang đến cuộc thi sắp tới. Trước đó, cô và êkip không khỏi trăn trở giữa 2 bản vẽ mà nhà thiết kế Tín Thái dành cho phần thi quốc phục năm nay có tên gọi “Thiên thần” và “Ngũ hổ”. Sau khi cân nhắc, cuối cùng Thùy Tiên cùng êkip quyết định chọn lựa thiết kế “Thiên thần” làm quốc phục với ý nghĩa ngợi ca các y bác sĩ áo trắng đã cống hiến hết mình để chống lại đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Thùy Tiên cho biết, cô cũng sẽ chuẩn bị hơn 40 bộ trang phục để mặc trong 17 ngày tham dự các hoạt động và phần thi phụ trong khuôn khổ cuộc thi này. Riêng trang phục da hội mặc trong đêm bán kết sẽ do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện với gam màu sắc được tiết lộ là “chưa từng có tiền lệ trong trang phục dự thi quốc tế của các nhan sắc Việt từ trước đến nay”. Cụ thể, bộ trang phục này vẫn sẽ mang phom dáng của một bộ váy dạ hội nhưng sẽ có sự thay đổi ngoạn mục đánh dấu sự “lột xác” của Thuỳ Tiên trên sân khấu đêm thi. Nhà thiết kế nàytiết lộ anh cũng sẽ dồn tâm huyết chính vào trang phục dạ hội mà Thùy Tiên trình diễn trong đêm thi bán kết hơn là đêm chung kết.

Thùy Tiên tên đầy đủ là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998 hiện đang là sinh viên Khoa Pháp văn, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Bước ra từ cuộc thi “Hoa khôi Nam Bộ 2017”, Thùy Tiên dự thi “Hoa hậu Việt Nam 2018” và lọt vào Top 5 chung cuộc, đồng thời giành danh hiệu "Người đẹp nhân ái”. Trước khi được chọn thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, Thùy Tiên cũng từng là đại diện nhan sắc Việt tại sân chơi “Hoa hậu Quốc tế 2018” tổ chức tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Mặc dù không lọt vào thứ hạng cao song cô được đánh giá cao xuyên suốt cuộc thi, nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Thời gian vừa qua cũng như nhiều người đẹp khác bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước, Thùy Tiên tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có bếp ăn “Suối mát từ tâm” nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM. Không chỉ vậy, mới đây cô cũng trao tặng máy thở cho bệnh viện điều trị Covid-19, cứu trợ gạo và nhu yếu phẩm đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Những dự án ý nghĩa của “Người đẹp Nhân ái - Hoa hậu Việt Nam 2018” cũng là lợi thế giúp cô có được tình cảm của khán giả trong lẫn ngoài nước.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với một trang tin nước ngoài với tư cách thí sinh đại diện Việt Nam thi “Miss Grand International 2021”, Thùy Tiên được đánh giá là đã thể hiện bản lĩnh tự tin và trình độ ngoại ngữ đáng nể khi trả lời lưu loát, sắc sảo nhiều câu hỏi hóc búa.