Thủy thủ tàu ngầm hạt nhân Anh làm gián điệp cho Nga

ANTĐ - Thượng sĩ Hải quân Hoàng gia Anh, người từng phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân nước này đã thừa nhận trước tòa rằng mình hoạt động gián điệp cho Nga.

Viên thượng sĩ Edward Devenni, 30 tuổi, bị bắt vào đầu tháng 3/2012 tại cảng Plymouth của Anh.
Nhiệm vụ của Edward là thu thập thông tin về mã số mà hải quân Anh dùng trên chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar, nơi viên hạ sĩ quan này đang phục vụ.
Theo cáo trạng, những thông tin này có thể được dùng để gây nguy hại cho an ninh nước Anh.

Devenni đã tiến hành trót lọt công việc thu thập của mình từ ngày 18/11/2011 đến 7/3/2012.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar được trang bị tên lửa hạt nhân do Anh chế tạo.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar được trang bị tên lửa hạt nhân do Anh chế tạo.

Các điệp viên Anh thuộc cơ quan tình báo MI-5 đã giả dạng điệp viên Nga để phá vụ án này.

Thượng sĩ này cũng thừa nhận mình đã đồng ý gặp gỡ hai “điệp viên Nga” để bàn bạc về thông tin liên quan đến lịch trình của các tàu ngầm Anh. Tuy nhiên, Devenni phủ nhận việc mình đã đưa những thông tin mật này cho người khác.

Edward Devenni đang bị giam giữ chờ ngày tuyên án (dự kiến là ngày 12/12/2012). Phiên tòa xét xử sẽ được giữ bí mật.