Thụy Sĩ: Trung Quốc trích dẫn lời nhà khoa học ‘ảo’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo đề nghị từ phía Thụy Sĩ, một số báo điện tử của Trung Quốc đã xóa các bình luận về đại dịch Covid-19 được trích dẫn từ một người được cho là nhà sinh vật học Thụy Sĩ nhưng thực ra, người này không tồn tại.

Đại sứ quán Thụy Sĩ đã phải thông báo cho công chúng Trung Quốc rằng bình luận “bênh” Trung Quốc của người được cho là nhà sinh vật học Thụy Sĩ là tin giả, vì người này không tồn tại.

Trung Quốc đang tích cực “phản pháo” về những lời chỉ trích từ nước ngoài về việc xử lý đại dịch Covid-19. Các bình luận trên báo chí và mạng xã hội nước này gần đây đã nêu ý kiến của một nhà sinh vật học có tên là Wilson Edwards rằng Mỹ gây áp lực lên các nhà nghiên cứu trong bối cảnh đại dịch.

Nguồn gốc đại dịch Covid-19 vẫn là chủ đề mà nhiều quốc gia quan tâm

Nguồn gốc đại dịch Covid-19 vẫn là chủ đề mà nhiều quốc gia quan tâm

Trong một bài báo trên CGTN, "ông Ưilson" được trích dẫn nói rằng, "ông và các nhà nghiên cứu đã phải đối mặt với áp lực và sự đe dọa từ Mỹ và một số phương tiện truyền thông vì đã ủng hộ kết luận trong một nghiên cứu chung của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới có trụ sở tại Geneva về nguồn gốc của đại dịch Covid-19".

Tuy nhiên, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Bắc Kinh nêu rõ những nghi ngờ của họ về nhà khoa học này. “Đang tìm kiếm Wilson Edwards, nhà sinh vật học người Thụy Sĩ, được trích dẫn trên báo chí và phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc trong vài ngày qua. Nếu bạn tồn tại, chúng tôi muốn gặp bạn!”, Đại sứ quán đăng trên Twitter hôm 10-8.

Thông báo từ bài đăng này cũng cho biết, không có công dân Thụy Sĩ nào tên là Wilson Edwards có tên trong sổ đăng ký hoặc các bài báo học thuật ở lĩnh vực sinh học. Tài khoản Facebook có các bình luận được cho là của Wilson vừa mới được mở vào ngày 24-7.

Đại sứ quán nói rằng mặc dù họ đánh giá cao việc Thụy Sĩ nhận được sự quan tâm, nhưng họ “rất tiếc phải thông báo cho công chúng Trung Quốc rằng tin tức này là giả”.

Ông Pierre-Alain Eltschinger, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, ngày 11-8 cho biết: “Một số tờ báo Trung Quốc đã rút những bình luận đó xuống”.