Thụy Sĩ đẩy nhanh quá trình đóng cửa nhà máy điện hạt nhân

ANTD.VN - Ngày 27-11, Thụy Sĩ sẽ mở một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đẩy nhanh tiến trình đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của nước này trước những nguy cơ thảm họa từ hạt nhân ngày càng tăng cao. 

Thụy Sĩ đẩy nhanh quá trình đóng cửa nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Lò phản ứng Leibstadt 

Theo đó, nhà máy điện hạt nhân Muhleberg, Beznau I và II sẽ được đóng cửa vào năm 2017 tới, sau đó là các nhà máy Goesgen đóng cửa vào năm 2024 và nhà máy điện hạt nhân Leibstadt đóng cửa vào năm 2029. Động thái này đồng thời cũng làm tăng sự phụ thuộc điện năng của quốc gia này từ nguồn nhiên liệu hóa thạch hay điện năng nhập khẩu từ Pháp.

Ngoài ra, khó khăn nữa đối với ngành năng lượng của Thụy Sĩ là trong thời gian tới họ không thể cung cấp đủ nguồn năng lượng thay thế điện hạt nhân từ nguồn năng lượng tái tạo từ gió và Mặt trời. Quốc gia láng giềng của Thụy Sĩ là Đức cũng đã đóng cửa 40% các lò phản ứng hạt nhân sau khi xảy ra thảm họa kép động đất và sóng thần ở Fukushima (Nhật Bản) hồi năm 2011.