- Căng thẳng với Nga, Thụy Điển ra mắt chiến đấu cơ Gripen E mới
- Nga - Thụy Điển: 01h45 ngày 19-6: Ván bài lật ngửa!
- Nga cho phép Ukraine bay thanh sát hoạt động quân sự của mình
Thụy Điển sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa an ninh từ Nga
Vào đầu tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist đã đưa ra lời cảnh báo rằng, các mối đe dọa từ siêu cường hạt nhân đang ngày càng gia tăng.
Theo nguồn tin, mới đây, nước Bắc Âu đã triển khai binh sĩ và xe tăng tới đảo Gotland cho lần đầu tiên trong một thập kỷ qua.
"Lý do cho sự xuất hiện đột ngột của 150 binh sĩ và xe tăng trên hòn đảo phía nam ngoài khơi bờ biển Thụy Điển đã được xếp loại. Đây là một nhiệm vụ tối mật liên quan đến an ninh quốc gia", một lãnh đạo cấp cao của quân đội Thụy Điển cho biết, và từ chối tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào.
Wilhelm Agrell, giáo sư phân tích tình báo nói với DN: "Có một cái gì đó đã xảy ra trong bức tranh tình báo. Người dân không biết nó là gì. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy những ảnh hưởng của nó. Việc triển khai nhanh chóng lực lượng trên đảo Gotland là rất bất thường. Lực lượng vũ trang Stockholm đang âm thầm chuẩn bị một cuộc chiến tranh sắp xảy ra".
Trong tài liệu của Tham mưu trưởng lục quân Thụy Điển, Thiếu tướng Anders Brännström được tiết lộ trước một cuộc họp thường niên quan trọng với các quan chức cấp cao của quân đội, chính phủ hồi tháng 1-2016 có viết: "Tình hình an ninh chúng ta đang gặp phải hiện nay, cục diện toàn cầu mà chúng ta đang đứng trong đó, đã đưa đến kết luận là chúng ta có thể rơi vào một cuộc chiến tranh với Nga trong vài năm tới. Stockholm nên sẵn sàng cho 'trận chiến vũ trang chống lại một đối thủ tầm cỡ' sau hơn 200 năm hòa bình".