Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad

ANTD.VN - Khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ gia cố vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad bằng hàng loạt vũ khí khủng như tên lửa Iskander, Kinzhal, S-500…
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Phần Lan và Thụy Điển đã bắt đầu nói về khả năng từ bỏ vị thế trung lập lâu dài của họ và trở thành thành viên NATO kể từ khi Nga bắt đầu mở “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Hai nước này đã có cơ chế đối tác NATO và trong những tuần vừa qua, họ đã đẩy nhanh việc hiện thực hóa mục tiêu gia nhập khối này.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Trả lời phỏng vấn của Ilta-Sanomat, Tổng thống Phần Lan Sauli Niiniste cho rằng, “bước ngoặt” xảy ra do yêu cầu đảm bảo an ninh mà Điện Kremlin đã công bố vào tháng 12/2021, kể cả khi NATO không mở rộng về phía Đông và sau đó là cú sốc nổ ra cuộc xung đột quân sự giữa Nga với nước láng giềng Ukraine.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Ông Sauli Niiniste nhấn mạnh, Nga không còn coi Phần Lan và Thụy Điển là những quốc gia như trước đây, tức là các nước không liên kết, có chủ quyền hoàn toàn về mặt quân sự. Bằng cách đó, Moscow đã hạn chế sự lựa chọn của Helsinki và Stockholm.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Tổng thống Sauli Niiniste cũng nói về những cảnh báo trong thời gian qua của Moscow về việc Phần Lan gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo ông, sau khi nước này gia nhập NATO, các căn cứ quân sự của Nga sẽ xuất hiện gần biên giới phía đông Phần Lan.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Hôm trước, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cảnh cáo rằng, khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO thì sẽ không còn nói được bất kỳ điều gì về quy chế phi hạt nhân hóa đối với vùng Baltic (ám chỉ việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân tới vùng vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Litva).
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Chuyên gia quân sự Nga Dmitry Kornev cho biết, đây hoàn toàn không phải là những cảnh báo suông, nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Nga có thể tăng cường binh lực ở biên giới phía tây của mình và không loại trừ việc triển khai vũ khí hạt nhân ở vùng Baltic.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Theo ông, trong trường hợp NATO mở rộng kết nạp đối với Phần Lan và Thụy Điển, Hạm đội Baltic của Nga có thể được tăng cường các tàu hộ tống dự án 20380 hoặc 20385 mang hệ thống phòng không Poliment-Redut và tên lửa hành trình Kalibr phóng từ các bệ phóng thẳng đứng.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Ngoài ra, Hạm đội Baltic của Nga có trụ sở ở Kaliningrad cũng sẽ tăng cường tiềm lực tấn công bằng lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân thuộc Project 636 lớp Varshavyanka hoặc dự án 677 lớp Lada, có khả năng mang tên lửa hành trình Kalibr-PL.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Những nhóm tàu như vậy vừa có thể bảo vệ giao thông ở vùng biển Baltic, vừa mang theo một tiềm năng đáp trả bằng tên lửa nhất định với tầm bắn lên tới 2.500 km.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Theo vị chuyên gia này, ưu thế trên không đối với vùng Baltic sẽ do máy bay chiến đấu Su-35S và máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đảm nhiệm, cùng với đó là các hệ thống tên lửa phòng không (SAM) tối tân như: S-400 Triumf và S-500 Prometheus.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Chuyên gia Dmitry Kornev giả định việc triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ chiến đấu cơ và các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander tới khu vực Baltic sẽ đảm bảo đánh bại bất kỳ mục tiêu nào ở vùng Scandinavia.
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Theo chuyên gia này, các hệ thống tên lửa đạn đạo trên có khả năng lắp đầu đạn hạt nhân và việc Nga triển khai các hệ thống tên lửa này đến biên giới phía Tây là hoàn toàn hợp lý khi Mỹ đã chấm dứt hiệu lực của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO: Tên lửa Kinzhal, Iskander Nga đổ vào Kaliningrad