Thuỵ Điển mua thêm 2 tàu ngầm Type A26, nâng cấp Gotland

ANTĐ - Quân đội Thuỵ Điển vừa kí một hợp đồng trị giá 1,04 tỉ USD với tập đoàn Saab, nhằm cung cấp 2 tàu ngầm Type A26 mới và nâng cấp 2 tàu ngầm lớp Gotland khác.

Tập đoàn sản xuất vũ khí Saab vừa tuyên bố rằng, 2 chiếc tàu ngầm Type A26 mới sẽ được bàn giao vào năm 2022 và 2024, trong khi các tàu ngầm Gotland sẽ hoàn thành nâng cấp vào năm 2018 hoặc muộn nhất vào năm 2019.

Thuỵ Điển mua thêm 2 tàu ngầm Type A26, nâng cấp Gotland ảnh 1Tàu ngầm Type A26 do công ty Saab của chính Thuỵ Điển chế tạo 

Gunilla Fransson, người quản lí lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Saab cho biết, A26 là loại tàu ngầm công nghệ cao với khả năng lặn dưới nước trong thời gian dài và di chuyển linh hoạt trong mọi vùng nước. Nó được đánh giá là có khả năng sống sót cao trong chiến tranh tàu ngầm do công nghệ tàng hình dưới nước và thiết kế chống nước cực kì độc đáo.

Các tàu ngầm A26 sẽ được trang bị động cơ đẩy diesel-điện thông thường và hệ thống động cơ đẩy không dùng không khí (AIP) của Kockums Stirling, khiến chúng khó có thể bị phát hiện.

Vào tháng 4-2015, chính phủ Thuỵ Điển đã tuyên bố kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 1,18 tỉ USD trong giai đoạn 2016 đến 2020, bao gồm các công việc hiện đại hoá tàu chiến nhằm dò tìm và đánh chặn các loại tàu ngầm, trong thời gian căng thẳng với Nga trong khu vực biển Baltic đang ngày càng gia tăng.

Thuỵ Điển hiện nay không phải là một thành viên NATO và cũng có truyền thống lâu dài chưa từng gia nhập lực lượng đồng minh nào, tuy nhiên, họ vẫn thường xuyên hợp tác và tập trận với các nước thuộc NATO.