Thủy điện giảm xả lũ, vùng hạ du thở phào

ANTĐ - Ông Đặng Văn Tuần, Tổng giám đốc CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, đến 16h ngày 17-11, lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Ha Hạ chỉ còn hơn 2.000m3/s. Mực nước trong lòng hồ ở độ cao gần 105m (cao trình thiết kế 105m); thủy điện xả lũ tổng lưu lượng 1.600m3/s (trong đó chạy máy 400m3/s), giảm 2.100m3/s so với ngày 16-11. 
Trước đó, theo ông Tuần, nếu có mưa lớn ở Tây Nguyên, kết hợp các thủy điện ở bậc thang trên thượng nguồn sông Ba xả lũ lớn, nước đổ về thủy điện sông Ba Hạ đạt đỉnh lũ, thì dự kiến trong đêm 17 đến ngày 18-11, thủy điện Sông Ba Hạ sẽ xả lũ khoảng 5.400m3/s. Tuy nhiên, đến chiều 17-11, lượng nước đổ về hồ thủy điện chỉ còn hơn 2.000m3/s, giảm hơn 300m3/s so với ngày 16-11; trong khi đó nước trên sông Ba đang xuống, vì vậy lưu lượng xả lũ của thủy điện sông Ba Hạ về hạ du tiếp tục giảm dần. 

Thủy điện giảm xả lũ, vùng hạ du thở phào ảnh 1
Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 18-11, mực nước sông Ba tại Củng Sơn ở mức 31,22m (dưới báo động II: 0,78m), tại Phú Lâm 21,18m (trên báo động I: 0,48m); nước sông Bàn Thạch và Kỳ Lộ đang giảm nhanh. Dự báo, đến tối ngày 17-11, lũ trên sông Ba xuống chậm và dao động ở mức báo động I đến báo động II và tiếp tục giảm dần trong ngày 18-11. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo, các địa phương không nên chủ quan, mà cần đề phòng sạt lở đất tạ các vùng ven sông, ngập lụt.

Chiều 17-11, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các huyện Sông Hinh và Sơn Hòa vẫn bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực dân cư ven sông Ba thuộc các xã Đức Bình Đông, Đức Hình Tây, Sơn Giang (Sông Hinh), Sơn Hà, Suối Trai, Ea Chà Rang, TT Củng Sơn (Sơn Hòa) theo dõi tình hình nước lũ, không cho người dân qua lại, đánh bắt cá, vớt củi trên sông.