Thượng viện Mỹ phê chuẩn cựu tư lệnh hải quân làm thứ trưởng quốc phòng

ANTĐ - Ngày 30-4, Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Robert Work, một đại tá hải quân đánh bộ nghỉ hưu, làm thứ trưởng quốc phòng, theo đề cử trước đó của Tổng thống Barack Obama.

Ông Work, hiện là giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu hình thái an ninh mới của Mỹ có trụ sở tại Washington, sẽ kế nhiệm ông Ashton Carter, người đã từ chức vào tháng 12 năm ngoái.

Trong một tuyên bố về sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã ca ngợi ông Work là "một nhà lãnh đáng khâm phục và trải qua nhiều thử thách, với một sự nghiệp xuất sắc trong ngành dân chính, cả trong thời còn là một sĩ quan hải quân đánh bộ và là phó tư lệnh hải quân."

Thượng viện Mỹ phê chuẩn cựu tư lệnh hải quân làm thứ trưởng quốc phòng ảnh 1
Ông Robert Work

Ông Robert Work, 61 tuổi, đã có 27 năm phục vụ trong lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ trước khi nghỉ hưu vào năm 2001 để gia nhập Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách, nơi ông đã trở thành phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu chiến lược.

Trong thời gian tại ngũ, ông đã đảm nhiệm một loạt vị trí lãnh đạo và quản lý, bao gồm tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn pháo binh, khẩu đội trưởng pháo binh, và tư lệnh căn cứ Fuji ở Nhật Bản. Ông cũng từng đảm nhiệm chức phó tư lệnh hải quân Mỹ từ tháng 5-2009 đến tháng 3-2013.

Trước đó, đề cập đến việc cắt giảm ngân sách mà Lầu Năm Góc đang phải đối mặt và những vụ bê bối gần đây liên quan đến lực lượng tên lửa hạt nhân của Mỹ, Bộ trưởng Hagel cho rằng, những kinh nghiệm của ông Robert Work sẽ góp phần giúp lãnh đạo bộ quốc phòng tại thời điểm có rất nhiều thách thức hiện nay.