Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk

ANTĐ - Sáng nay 26-4, trong chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong quý I năm 2016.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

 Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tình hình ANTT trên địa bàn Tây Nguyên và địa bàn tỉnh Đắk Lắk được duy trì, ổn định tốt.

Nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk trước mắt phải tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; bảo đảm tuyệt đối an toàn các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách ứng cử đại biểu, danh sách cử tri, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu và vận chuyển hòm phiếu.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk

Chủ động nắm chắc tình hình, liên tục tấn công, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, thường xuyên bám sát địa bàn, bám cơ sở, cùng với các ban, ngành địa phương tập trung giúp đỡ bà con khắc phục những khó khăn do hạn hán kéo dài nhằm ổn định sản xuất; tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực ANTT; đẩy mạnh, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục