Thượng tướng Lê Quý Vương- Thứ trưởng Bộ Công an: Phải làm cho tội phạm ma túy thực sự khiếp sợ, chùn bước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay,16-4, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Luật gồm 8 chương 55 điều, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2022, bổ sung quy định kiểm soát đối với thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần; tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, bổ sung kiểm soát đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, tái nhập chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần….

Đặc biệt, lần đầu tiên việc quản lý người sử dụng ma túy được quy định trong Luật phòng chống ma túy (sửa đổi). Luật nêu rõ trường hợp bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể để các cơ quan chức năng có căn cứ khách quan xác định người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và giám sát những người này.

Người sử dụng trái phép chất ma túy được lập danh sách và quản lý, theo dõi, hỗ trợ ngay từ lần đầu bị phát hiện, song đây không phải là biện pháp xử lý hành chính.

Bên cạnh đó, Luật còn quy định các biện pháp cai nghiện gồm: Cai nghiện ma túy tự nguyện thực hiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy; Cai nghiện ma túy bắt buộc thực hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Luật không quy định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo một số nội dung của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo một số nội dung của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện; bị chấm dứt điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện; trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện thì bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I mới bị triệt phá do đối tượng Nguyễn Xuân Quý – đối tượng đang điều trị bệnh tâm thần tại bệnh viện cầm đầu có liên quan đến việc lập danh sách người sử dụng ma túy trái phép, Thượng tá Ngô Thanh Bình- Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho rằng, đối tượng trong vụ việc trên đang thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật về các biện pháp tố tụng hình sự.

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã tập trung vào đối tượng sử dụng trái phép, nghiện ma túy và vấn đề cai nghiện.

Luật cũng quy định rõ cai nghiện tự nguyện và bắt buộc, tập trung và tại cộng đồng, phân công rõ đơn vị thống kê người nghiện là cơ quan công an. Từ khi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy, công an tại cơ sở phải có hồ sơ theo dõi quản lý.

“Mới đây Bộ Công an tổ chức sơ kết 3 tháng tấn công tội phạm về ma túy ở khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Có đại biểu đã phát biểu, phải làm sao để công tác phòng chống ma túy phải đạt hiệu quả như phòng chống Covid-19, khiến tội phạm ma túy thực sự khiếp sợ, chùn bước, hạn chế tình trạng đối tượng nghiện hút ngáo đá gây ra các vụ án thương tâm” – Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục