Thượng tướng Đặng Văn Hiếu thăm, chúc Tết lực lượng CSGT, CSCĐ Hà Nội

ANTĐ - Sáng nay 16-2, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết CBCS Phòng CSGT đường bộ-đường sắt và Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội.

Cùng đi với đồng chí Thứ trưởng có Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cùng đại diện một số Vụ, Cục. Đón Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và đông đảo chỉ huy, CBCS của Phòng CSGT...

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, cùng đoàn công tác kết quả đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô của Phòng CSGT trong năm 2014, cũng như những nhiệm vụ giữ gìn ATGT cho nhân dân Thủ đô trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, trong năm 2014, Phòng CSGT đã nâng cao hiệu quả, tạo đột phá trong công tác tuyên truyền; chủ động bố trí lực lượng chỉ huy điều khiển giao thông tại 336 nút giao thông phức tạp trên 800 tuyến phố; bố trí 21 chốt có nữ CSGT chỉ huy điều khiển giao thông; phối hợp cùng với Công an các quận, huyện, TTGT tại hàng nghìn điểm, nút giao thông để phân luồng, chống ùn tắc; giúp đỡ trên 5.000 lượt người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn... khi tham gia giao thông gặp sự cố...

Phòng CSGT cũng xây dựng và triển khai 67 chuyên đề, tổ chức tuần tra lưu động xử lý những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT. Công tác tổ chức giao thông đã được đơn vị chủ động báo cáo đề xuất Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị chức năng lắp đặt 591 vị trí gờ giảm tốc; tổ chức tham mưu về những điểm trông giữ phương tiện; lắp đặt biển báo, cụm đèn, kẻ mới vạch sơn...

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, đơn vị đã nâng cao hiệu quả 15 tổ công tác 141; khép kín thời gian hoạt động. Các tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ 785 vụ với hàng nghìn đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thu giữ hàng chục nghìn tang vật các loại.

Công tác bảo vệ đoàn, các hoạt động đi lại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quan khách quốc tế... trong năm 2014, cũng được Phòng CSGT CATP Hà Nội thực hiện hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, CSGT Thủ đô còn nâng cao hình ảnh, tinh thần, thái độ phục vụ, làm việc, tiếp xúc với nhân dân, ứng xử văn hóa, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống... Kết quả, TNGT trong năm 2014 đã giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2013, trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2014, Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng báo cáo với Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và đoàn công tác nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và đặc biệt là công tác đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, phục vụ nhân dân Thủ đô và cả nước đón xuân.

Đơn vị tăng cường 100% quân số tập trung hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông, chống ùn tắc, phòng ngừa TNGT; dẫn và bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ ATGT cho các hoạt động lễ hội, văn hóa và đặc biệt là lễ hội bắn pháo hoa đêm Giao thừa...

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội, cũng hứa với Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cùng đoàn công tác của Bộ Công an, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối ATGT cho nhân dân Thủ đô cũng như người dân cả nước đi lại qua địa bàn Thủ đô được an toàn, thông suốt...

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu giao nhiệm vụ cho CBCS Phòng CSGT (Ảnh Ngọc Tuấn)

Phát biểu tại buổi gặp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Phòng CSGT CATP Hà Nội trong năm 2014.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, có được những thành tích này, ngoài sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy CATP, còn có sự nỗ lực, cố gắng của tập thể từ chỉ huy đến từng CBCS Phòng CSGT. Những việc làm của Phòng CSGT đã đổi mới, sáng tạo, hiệu quả từ công tác tuyên truyền, đến những kế hoạch phân luồng, tổ chức giao thông, phòng chống tội phạm..., nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu tặng quà chúc Tết CBCS Phòng CSGT CATP Hà Nội

Những kết quả này của Phòng CSGT theo Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, là đã được nhân dân Thủ đô, người dân cả nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao.

Nhấn mạnh tới những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 trong đó nêu bật vai trò của lực lượng CSGT Thủ đô, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu giao nhiệm vụ cho Phòng CSGT cần tăng cường công tác tuyên truyền. Đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác này để tất cả người dân đều biết, thực hiện Luật Giao thông khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn Thủ đô.

Phòng CSGT cũng cần đổi mới biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác, các kế hoạch, chuyên đề hành động; chủ động, hiệu quả đảm bảo ATGT trong tất cả các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của đất nước và Thủ đô...; tăng cường phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, người tham gia giao thông...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng chỉ đạo Phòng CSGT cần đặc biệt trú trọng đến công tác xây dựng lực lượng, phòng ngừa không để xảy ra sai phạm, CBCS vi phạm pháp luật, hạn chế thấp nhất và tiến tới không để có CBCS vi phạm kỷ luật. “Phòng CSGT phải phấn đấu xây dựng, phát triển, trở thành một trong những đơn vị đi đầu của CATP Hà Nội trên tất cả các mặt công tác; là bộ mặt của CATP Hà Nội và của lực lượng CSGT toàn quốc, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng”- Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã trân trọng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Phòng CSGT.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng xin hứa, CATP Hà Nội, Phòng CSGT tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu; đảm bảo tuyệt đối ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng kính chúc đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Vụ, Cục, thành viên đoàn công tác và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công...

CBCS Phòng CSGT hứa đảm bảo tuyệt đối TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Cũng trong sáng ngay 16-2, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã đến thăm, chúc Tết CBCS Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng CATP Hà Nội, tập thể chỉ huy, CBCS Trung đoàn CSCĐ vui mừng đón, tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đoàn công tác.

Đại tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ đã báo cáo với Thượng tướng Đặng Văn Hiếu kết quả công tác của đơn vị trong năm 2014; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và đặc biệt là kế hoạch, nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH cho nhân dân Thủ đô vui Tết, đón xuân Ất Mùi 2015.

Theo đó, hiện Trung đoàn CSCĐ đã tăng cường ứng trực 100% quân số, bảo vệ an toàn tất cả các vị trí, địa điểm quan trọng; phối hợp với lực lượng Công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn TP; các điểm vui chơi, lễ hội, bắn pháo hoa, các tuyến đường...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương CBCS Trung đoàn CSCĐ trong năm 2014 và chỉ đạo những yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2015 cũng như đảm bảo ANTT trong dịp Tết Ất Mùi

Phát biểu tại buổi gặp, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, biểu dương những thành tích của CBCS Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội đã đạt được trong năm công tác 2014. Nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của CSCĐ, đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu, nhắc nhở CBCS Trung đoàn CSCĐ phải luôn nâng cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lập nhiều thành tích hơn nữa trong năm công tác 2015.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu tặng quà chúc Tết CBCS Trung đoàn CSCĐ

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng chỉ đạo Trung đoàn CSCĐ cần tăng cường công tác rèn luyện, giáo dục toàn diện cho CBCS nhất là CBCS nghĩa vụ trên các mặt công tác; đẩy mạnh thực tập, diễn tập các phương án để không bị đột biến, bất ngờ, đáp ứng hiệu quả tất cả các yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phối hợp trong phòng chống tội phạm...

Chúc Tết CBCS Trung đoàn CSCĐ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng lưu ý các cấp chỉ huy của Trung đoàn CSCĐ cần quan tâm đến đời sống vật chất, chăm lo gia đình cho CBCS, để CBCS yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà CBCS Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước tình cảm, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, của Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã dành thời gian đến thăm, chúc Tết, tặng quà CBCS Trung đoàn CSCĐ.

Giám đốc CATP Hà Nội cũng xin hứa tiếp thu, thực hiện nghiêm túc tất cả những chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. CATP Hà Nội, Trung đoàn CSCĐ... sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối tất cả các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các điểm vui chơi, lễ hội... tổ chức trên địa bàn Thủ đô; đảm bảo bình yên cho Thủ đô, để nhân dân Thủ đô... đón xuân trong bình yên, hạnh phúc...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cùng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với CBCS Trung đoàn CSCĐ

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đền đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, các thành viên trong đoàn công tác cùng gia đình đón một xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công...