Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị xử lý dứt điểm 2 vụ án Vũ "nhôm" và Út "trọc"

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Nội chính Trung ương tới đây tập trung phối hợp tham mưu, xử lý dứt điểm 2 vụ án, vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc")…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo tại “hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020” vào sáng nay, 6-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thời gian qua, sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của công tác nội chính tiếp tục được tăng cường.

Mặt khác, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và toàn ngành nội chính đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với tinh thần "không có vùng cấm", làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh năm 2020 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng với đất nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị toàn ngành phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn rất nhiều, “không thể dừng lại được”. Đặc biệt, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý Ban Nội chính Trung ương phải tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, xử lý dứt điểm 2 vụ án, vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") và các vụ việc, vụ án được dư luận rất quan tâm.

“Riêng vấn đề liên quan đến Vũ “nhôm”, đến nay chúng ta đã khởi tố 8 vụ án. Hiện chúng ta truy tố 7 vụ, đã xét xử 6 vụ, hôm nay (6-1 - PV) đang xét xử vụ ở Đà Nẵng. Các cơ quan tạm thống kê đến thời điểm này thì vụ án đã gây thiệt hại tới 22.533 tỷ đồng, hiện đã thu hồi, phong tỏa để chuẩn bị thu hồi 20.582 tỷ đồng.

Chỉ một nhân vật mà liên quan tới 8 vụ án. Chỉ một nhân vật mà liên quan đến rất nhiều cán bộ. Thực sự rất đau xót” – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị ngành nội chính tăng cường tham mưu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng. 

Đồng thời, cần tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng chặt chẽ hơn, nhất là quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu.

Công khai minh bạch cơ chế bảo vệ, khuyến khích người tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm người lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để trục lợi, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị toàn ngành nội chính Đảng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo trên và các ý kiến góp ý tại hội nghị, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành để nỗ lực thực hiện, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; góp phần củng cố, nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước, nâng cao vị thế của Nhà nước.