Thưởng thức "hương vị Bỉ" tại Việt Nam

ANTD.VN - Các đặc sản nổi tiếng của đất nước Bỉ như sô cô la, bia, bánh quế, khoai tây chiên... sẽ được giới thiệu trong Tuần lễ Bỉ được tổ chức từ ngày 12-11 đến 19-11. 

Đất nước Bỉ không xa lạ với người dân Việt Nam. Đây là nơi sản sinh ra món sô-cô-la ngon nổi tiếng, có bia đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới... Bỉ có hơn 178 nhà máy bia sản xuất 800 loại bia khác nhau, mỗi năm sản xuất hơn 220.000 tấn sô-cô-la và sô-cô-la tươi. Ngoài ra, Bỉ còn là quê hương của Tintin và Xì trum, kèn saxophone, là nơi có nhiều DJ và nghệ sỹ tuyệt vời... 

Bia của Bỉ đã nổi tiếng trên toàn thế giới

Để nhiều người dân Việt Nam biết hơn về đất nước Bỉ, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam sẽ tổ chức “Tuần lễ Bỉ” từ ngày 12 đến 19-11. Điểm nhấn là Ngày hội Bỉ - “.Be Belgium Day” diễn ra vào ngày 13-11 tại Ecopark, Hưng Yên. Tham dự ngày hội, khách tham quan sẽ được thưởng thức những “hương vị Bỉ” như sô-cô-la, bia, khoai tây chiên… và khám phá văn hóa Bỉ qua các trò chơi vui nhộn.

Những sản phẩm từ sô-cô-la Bỉ luôn được thực khách quốc tế ưa chuộng

Ngoài ra là các hoạt động như học nấu các món ăn truyền thống của Bỉ, cuộc thi ảnh đẹp về nước Bỉ… Bên cạnh “.Be Belgium Day” còn có các sự kiện biểu diễn của DJ người Bỉ Attar! tại Hanoi Rock City (12-11), Kỷ niệm ngày lễ Nhà vua tại Hà Nội với hòa nhạc Jazz của nghệ sỹ piano và nhà soạn nhạc Jef Neve tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (13-11)…