Thương thảo bản quyền truyền hình World Cup 2014 diễn ra thuận lợi

ANTĐ - Hôm qua, 22-4, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thành Lương cho biết: “Việc đàm phán giữa VTV và công ty MP&Silva – đơn vị giữ bản quyền truyền hình (BQTH) World Cup 2014 trên lãnh thổ Việt Nam đang diễn ra thuận lợi. Tôi hy vọng VTV sẽ mua thành công với giá chấp nhận được”.

Đây được xem là tín hiệu tích cực xóa tan nỗi lo khán giả Việt Nam sẽ không được thưởng thức các trận đấu của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Trước đó, công ty MP&Silva ra giá tới 10 triệu USD (chưa tính phí truyền dẫn vệ tinh lên tới 2 triệu USD) cho gói BQTH này. Mức giá này tăng gấp 4 lần so với kỳ World Cup gần nhất năm 2010, khiến các đài truyền hình đều sốc và tỏ ra không mấy mặn mà. Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam – Lê Đình Cường khi đó nhận định: “10 triệu USD là số tiền quá lớn cho một sự kiện chỉ diễn ra trong vòng một tháng như World Cup và sẽ rất khó để một đài truyền hình có thể thu hồi được số vốn đã bỏ ra nếu như đơn phương đứng ra mua bản quyền World Cup 2014”. Thậm chí nhiều đài còn cho biết sẵn sàng “nghỉ” phát sóng một mùa World Cup để dành tiền đầu tư các chương trình khác. 

Sự thờ ơ của các đài truyền hình cùng với nguy cơ có thể phải “mất trắng” vì giải đấu chưa đầy 2 tháng nữa sẽ diễn ra khiến phía “người bán” – công ty MP&Silva buộc phải xuống nước. Một chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình trả tiền nhận định rằng VTV sẽ mua thành công gói BQTH World Cup 2014 với giá từ 3-3,5 triệu USD, tức nhỉnh hơn mức 2,7 triệu USD của gói BQTH World Cup 2010 và bằng 1/3 mức giá MP&Silva chào bán trước đó. Được biết, hiện VTV đang hoàn tất những thỏa thuận cuối cùng trong bản hợp đồng với đối tác, trước khi công bố mua thành công gói BQTH World Cup 2014 trong vài ngày tới. Nhiều đài truyền hình khác trong nước cũng đang rất quan tâm diễn biến cuộc thương thảo của VTV, đồng thời lên kế hoạch đề nghị được chia sẻ để có bản quyền các trận đấu hấp dẫn phục vụ khán giả.