Hà Nội

Thưởng "nóng" thành tích khám phá vụ án giết người

ANTĐ - Chưa đầy 24h kể từ khi nhận được tin báo về vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại trước cửa số nhà 39 Trần Đại Nghĩa, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với Đội điều tra trọng án – Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng có liên quan đến vụ án...

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác định nạn nhân là anh Nguyễn Hoài Nam, SN 1979, trú tại Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Xác định đây là vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, gây tâm lý lo sợ cho quần chúng nhân dân. Vụ án xảy ra vào thời điểm có đông người qua lại dẫn đến việc hiện trường bị xáo trộn, người làm chứng không quan sát được rõ ràng và đầy đủ diễn biến vụ án nên gây rất nhiều khó khăn cho quá trình điều tra.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của CATP Hà Nội và sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 24h sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ vụ án, xác định đối tượng gây án và tổ chức bắt giữ.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 3/12/2015. Trước đó, đối tượng Nguyễn Hữu Điệp, SN 1980, trú tại phường Vị Hoàng, TP Nam Định, là nhân viên trông xe của quán Ngói Việt, số 68 Trần Đại Nghĩa bị một nhóm đối tượng do Hoàng Tuấn Dũng, tức Dũng Tầu, SN 1976, trú tại phường Trương Định cầm đầu, đánh gây thương tích. Sau đó, chủ quán Ngói Việt là Vương Quốc Quân, SN 1974, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên đã rủ thêm một số đối tượng trong đó có Điệp và Nguyễn Hữu Đông, SN 1982 là em trai của Điệp đến tìm Dũng Tầu.

Do không gặp được Dũng nên Quân cùng đồng bọn đã đến định đánh người trông xe của Dũng Tầu, buộc Dũng Tầu phải lộ diện. Ngay khi Dũng Tầu cùng Nguyễn Hoài Nam và một người tên Thắng mang theo tuýp sắt đến gặp thì Đông chạy đi tìm vũ khí. Hai bên đã xảy ra xô xát.

Đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích nhận giấy khen của UBND quận Hai Bà Trưng

Trong lúc đánh nhau, Điệp đã dùng dao đâm một nhát vào mạn sườn trái của Nam và vùng thắt lưng của Dũng Tầu khiến Nam tử vong tại chỗ, nhóm Dũng Tầu lên xe bỏ chạy còn nhóm của Quân cũng lên ô tô trốn sang khu vực quận Long Biên.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thân CBCS, ngay trong sáng ngày 7/12, UBND quận Hai Bà Trưng đã trao tặng giấy khen cùng tổng số tiền 50 triệu đồng cho 2 tập thể và 40 cán bộ chiến sỹ đã có thành tích tham gia khám phá án nhanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông  Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã biểu dương, chúc mừng thành tích của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới, CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy tinh thần làm nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.