Vụ “thôi miên cướp tiệm vàng” ở Quảng Ngãi:

Thưởng nóng đơn vị giải mã màn kịch cướp vàng

ANTĐ - Ban lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định thưởng nóng 3 triệu đồng cho lực lượng tham gia phá án màn kịch cướp vàng và tiền của bà chủ tiệm vàng Tín Huy.
Thưởng nóng đơn vị giải mã màn kịch cướp vàng ảnh 1
Đại tá Nguyễn Thanh Trang – Phó Giám đốc Công an tỉnh (bên phải) thưởng nóng 3 triệu đồng cho đại diện  đơn vị phá án cướp giả hiệu vàng Tín Huy
Nhằm động viên, biểu dương thành tích xuất sắc kịp thời vạch trần màn kịch hiệu vàng Tín Huy bị cướp tiền, vàng với số lượng lớn, trả lại ổn định tình hình dư luận, sáng 26-10, tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trang – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho các  đơn vị Công an tham gia phá vụ cướp giả xảy ra tại hiệu vàng Tín Huy, huyện Bình Sơn với số tiền 3 triệu đồng, gồm Công an tỉnh và Công an huyện Bình Sơn.

Biểu dương sự nỗ lực và nghiệm vụ sắc bén của các đơn vị đã nhanh chóng làm rõ vụ cướp giả xảy ra tại huyện Bình Sơn gây xôn xao dư luận trên cả nước. Đại tá Nguyễn Thanh Trang yêu cầu trong thời gian tới Phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh và Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp hiệu vàng giả và bố trí cán bộ tiếp người dân tố cáo việc cho vay, nợ tiền của hiệu vàng Tín Huy để củng cố hồ sơ xử lý đúng qui định pháp luật.

Số vàng khám xét nơi cất giấu nhà người thân của bà Thúy

Trước đó thua lỗ trong việc cho vay, mượn tiền, vàng, bà Nguyễn Thị Thúy chủ hiệu vàng Tín Huy đã lên kế hoạch dựng màn kịch bị cướp để “giải” nợ. Trưa 21-10, đối tượng Ngô Quang Trưởng (22 tuổi) là người em họ thân tín đóng vai cướp. Y đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm để mọi người không thấy mặt, đóng giả người mua vàng. Bà Thúy bị thôi miên và hốt vàng tiền đưa cho cướp. Bà Thúy cũng tận dụng 4 camera an ninh quay diễn biến sự việc cướp để mọi người tin sự thật.

Sau khi “cướp” toàn bộ gần 3kg vàng và số tiền lớn, Trưởng mang đến nhà bà cô ruột Dương Thị Tịnh ở xã Bình Thới, huyện Bình Sơn cất giấu.

Tiếp nhận vụ việc, lực lượng CSĐT tổ chức khám nghiệm hiện trường, đặc biệt điều tra hình ảnh ghi lại từ camera an ninh tại hiệu vàng. Kiểm tra từng chi tiết hình ảnh, qua đó phát hiện dáng đi tên cướp giống Ngô Quang Trưởng. Đồng thời phát hiện đôi giày của tên cướp mang được cất giấu trong nhà bà Thúy. Tập trung đấu tranh với những mâu thuẫn này, các điều tra viên đã buộc Nguyễn Thị Thúy và Ngô Quang Trưởng khai nhận tự dàn dựng vụ cướp giả trên.