Thượng nghị sỹ Mỹ: Không thể tin nổi việc chính quyền Assad vẫn được không kích

ANTD.VN -Đã có những báo cáo nói rằng, Tổng thống Syria Bashar Assad vẫn được phép tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu khủng bố nhất định theo thỏa thuận ngừng bắn mới.

Thượng nghị sỹ Mỹ: Không thể tin nổi việc chính quyền Assad vẫn được không kích ảnh 1

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

Khi được đề nghị đưa ra bình luận về lệnh ngừng bắn mới ở Syria, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói với Sputnik: "Tôi vừa đọc được thông tin Tổng thống Syria Bashar Assad vẫn được phép tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu khủng bố nhất định theo thỏa thuận ngừng bắn mới được thiết lập hôm 12-9 do Hoa Kỳ và Nga làm trung gian. Điều này quả là không thể tin nổi".

Leandra Bernstein - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã "từ bỏ tất cả kỳ vọng khi nói rằng ông Assad phải ra đi", và ông gọi các kết quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra là "sự sỉ nhục".

Trước đó, hôm 11-9, một lệnh ngừng bắn tại Syria được công bố sau cuộc thảo luận kéo dài 15 giờ đồng hồ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 19h ngày 12-9. Đây được kỳ vọng là cơ hội tốt để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài đã hơn 5 năm ở quốc gia Trung Đông, song theo giới quan sát, khả năng thực thi lệnh ngừng bắn rất mong manh.

Theo thỏa thuận, lực lượng chính phủ Syria sẽ dừng tình trạng thù địch chống lại lực lượng nổi dậy, nhưng vẫn có thể tiếp tục tấn công chống lại các nhóm khủng bố, đặc biệt là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al- Nusra Front.

Nếu như lệnh ngừng bắn ở Syria được tuân thủ nghiêm túc trong 7 ngày, Mỹ và Nga sẽ tiến hành một chiến dịch phối hợp oanh kích nhằm vào các phiến quân thánh chiến ở quốc gia đầy bạo lực này.