Thị trường Noel 2015:

Thương hiệu Việt được tin dùng

ANTĐ - Khảo sát thực tế thị trường phục vụ dịp Noel cho thấy, đồ trang trí, quà tặng phong phú, đa dạng với nhiều mặt hàng đẹp mắt, giá cả ổn định, sản phẩm thương hiệu Việt được tin dùng.
Thương hiệu Việt được tin dùng ảnh 1

Hàng hóa sản xuất trong nước được người tiêu dùng chọn mua

Đa dạng đồ trang trí

Trên các tuyến phố chuyên bán đồ Noel như: Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can… không khí Giáng sinh “nóng” lên từng ngày với hoạt động mua sắm tấp nập. Mặt hàng quà tặng năm nay được đánh giá là phong phú về hình dáng, kích thước, màu sắc đẹp mắt. Đồ trang trí như vòng nguyệt quế, dây kim tuyến đến quả châu, chuông… được làm tỉ mỉ, các chi tiết sắc xảo nên được khách hàng yêu thích và tiêu thụ nhanh.

Chỉ riêng mặt hàng quả châu có đến vài chục mẫu khác nhau với đủ các kích cỡ, màu sắc. Giá cả không chênh lệch là mấy so với năm ngoái, dao động từ 10-50 nghìn đồng/quả. Đặc biệt, các chủ cửa hàng cho biết, nguồn hàng cung cấp năm nay đa phần là hàng Việt. 

Chị Nguyễn Thị Huyền (nhân viên một cửa hàng bán buôn trên phố Hàng Mã) cho biết: “Năm nay các sản phẩm trang trí mùa lễ Giáng sinh đều giữ giá ổn định, một số mặt hàng tăng giá nhưng lượng tăng ít, chỉ từ 5-7%. Khách hàng mua sắm chú trọng hơn đến nguồn gốc sản phẩm, nên cửa hàng hạn chế nhập hàng Trung Quốc mà tìm các nguồn hàng nội địa thay thế. Hàng Việt năm nay cũng có nhiều mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý”.

Theo chị Huyền, các sản phẩm trong nước được người tiêu dùng chọn mua nhiều là: dây thông treo cửa, quả thông, hộp quà, túi quà, ông già tuyết và công chúa tuyết nhồi bông. Các loại trang phục ông già tuyết hay váy công chúa tuyết dành cho trẻ em do các cơ sở may mặc của Hà Nội sản xuất được người tiêu dùng tin tưởng chọn mua. Giá mỗi bộ quần áo, váy áo dành cho trẻ em dao động từ 70-150 nghìn đồng/bộ, người lớn từ 200-300 nghìn đồng/bộ. Đặc biệt, bộ quần áo ông già Noel người lớn chất liệu nhung dày, có kèm theo đầy đủ phụ kiện như: mũ, râu, túi quà có giá lên tới gần 1 triệu đồng/bộ.

Thêm nhiều sản phẩm mới

Thị trường Noel năm nay còn có nhiều sản phẩm mới, độc đáo cũng được bày bán như: váy công chúa tuyết cho bé gái, thú bông ông già Noel nhảy dù, bảng chữ “Merry Christmas” nhấp nháy... Nhiều mặt hàng truyền thống được biến tấu, thay đổi mới lạ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Ví dụ như cây thông Noel có đến hàng chục loại, kích cỡ khác nhau, ngoài thông nhựa truyền thống màu xanh còn có thông phun tuyết, thông điện. Tùy kích cỡ mà mỗi cây thông dao động từ 150 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng, đặc biệt nhiều cửa hàng bán sẵn cây đã trang trí quả châu, ngôi sao, dây treo… với giá khoảng 2,5 triệu đồng.

Anh Nguyến Tuấn Linh (chủ cửa hàng quần áo tại quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, những cây thông đã được treo sẵn mua về trang trí cửa hàng rất tiện lợi. Hơn nữa, hết mùa có thể đóng hộp cất đi năm sau vẫn dùng được nên khá tiết kiệm.

Để thu hút người tiêu dùng, kích cầu mua sắm, nhân dịp này các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 5-50%, mua hàng tặng quà, bốc thăm trúng thưởng. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại lớn còn trang hoàng lộng lẫy với những cây thông Noel khổng lồ cao tới chục mét thu hút rất đông người tới tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng sức mua dịp Noel năm nay chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Lễ hội Noel 
Không  gian Giáng sinh với rừng thông, núi tuyết cùng những câu chuyện của xứ sở mùa đông sẽ được tái hiện chân thực và sống động trong “Lễ hội Noel 2015” diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây trong 2 ngày 23 và 24-12. Đại diện Ban tổ chức cho biết những chiếc chuông gió cùng tấm bưu thiếp khổng lồ cũng sẽ được treo dọc đường để mọi người có thể gửi những lời nhắn, lời chúc của mình tới người thân và cộng đồng.

Tại lễ hội sẽ diễn ra “Hội chợ Giáng sinh 2015” với nhiều gian hàng độc đáo về ẩm thực, sách, vui chơi giải trí... Đặc biệt, một hòm quyên góp sẽ được đặt tại lễ hội, góp phần giúp Ban tổ chức mua chăn ấm, xe đạp và tặng học bổng trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Ca sĩ Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh với vai trò Đại sứ thiện chí của lễ hội sẽ có màn trình diễn vào tối 23 và 24-12 tại đây.                                                                              Ngọc Hà