Thượng Hải thu 12.000 chiếc khẩu trang nhái thương hiệu

ANTĐ - Ngày 9-12, gần 12.000 chiếc khẩu trang giả thương hiệu 3M đã bị lực lượng hải quan thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) thu giữ.

Số khẩu trang "nhái" bị tịch thu

Trong năm 2015, lực lượng hải quan Thượng Hải đã triển khai chiến dịch thu giữ các sản phẩm giả.

Hai lô mặt nạ “nhái” này đã dẫn cảnh sát tới triệt xóa một điểm sản xuất hàng giả tại thành phố. Những chiếc mặt nạ giả thương hiệu 3M được làm bằng nguyên liệu chất lượng thấp, có nguy cơ gây hại sức khỏe.

Việc thu giữ khẩu trang “nhái” diễn ra trong bối cảnh khói mù đang bao trùm miền bắc Trung Quốc, khiến người dân đổ xô đi mua mặt nạ và máy lọc khí.

Tỷ lệ tìm kiếm từ khóa về sản phẩm mặt nạ và máy lọc khí trên trang mua bán online Alibaba đã tăng 148,4% và 56,6% trong vòng 30 ngày qua, nhiều người bán mặt hàng này còn rơi vào tình trạng “cháy hàng”.