Thuốc trị bách bệnh giả

ANTĐ - Các đối tượng Trần Thị Huyền, SN 1975; Trần Thị Thanh Hồng, SN 1977 và Nguyễn Thị Hòa, SN 1955, đều trú tại TP Nam Định và Lê Thị Minh Phương, SN 1975, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, vừa bị CAQ Thanh Xuân quyết định xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trưa 14-6, sau khi nhận được tin báo tại đường Ngụy Như Kon Tum, xuất hiện một số đối tượng nghi vấn buôn bán thuốc đông y giả, CAP Thanh Xuân Trung đã đến hiện trường để làm rõ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện một phụ nữ đang mời chào một cụ già mua một gói hạt được giới thiệu là thuốc đông y cực tốt, có khả năng trị bách bệnh. Loại hạt trên có kích thước như hạt lạc, màu nâu. Cách đó vài mét, 3 người phụ nữ khác cũng đang có biểu hiện mời chào một số người đi đường mua loại hạt nêu trên. Tổ công tác CAP Thanh Xuân Trung đã đưa nhóm đối tượng nghi vấn về trụ sở công an để làm rõ.

Tại đây, các đối tượng khai số thuốc “đông y” nêu trên là hạt hạnh nhân, được họ mua tại phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm để lừa bán cho người tiêu dùng. Nhằm qua mặt người mua, các đối tượng chia nhỏ hạt hạnh nhân và đóng thành nhiều gói nhỏ để bán. Ngoài việc lừa bán thuốc đông y giả trên đường phố, các đối tượng trên còn “tăm tia” và đến các gia đình có người già, người bị suy nhược cơ thể với những biểu hiện mắt mờ, chân chậm… để mời chào mua thuốc “đặc trị bách bệnh”. Tại nhà “đối tác”, nhóm lừa đảo phân công nhau đoán bệnh và mời bệnh nhân mua thuốc đặc trị với giá 15 triệu đồng/liều. Một số đối tượng khác trong nhóm được phân công làm “chân gỗ”, vừa mồi chài bán thuốc, vừa “tăm tia” cảnh giới để phát hiện các lực lượng chức năng kiểm tra, để báo cho đồng bọn tẩu tán thuốc “đông y” giả.