Thuốc mê có thể gây suy giảm trí nhớ

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu tại Ðại học Toronto, Mỹ, lý do thuốc gây mê có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ dài hạn là vì nó kích hoạt thụ thể có chức năng suy giảm trí nhớ trong não khiến bệnh nhân không nhớ sự kiện diễn ra trong khi phẫu thuật và hoạt động của các thụ thể này vẫn còn sau khi kết thúc phẫu thuật. 

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm đối với những con chuột đực khỏe mạnh một liều thấp thuốc gây mê và những con chuột này đã rơi vào tình trạng suy giảm hoạt động một tuần sau đó. Kết quả này cho thấy tác dụng tương tự có thể ảnh hưởng đến bộ nhớ của chúng.