Thuốc giảm đau gây nghiện

ANTĐ - Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, khoảng 12 triệu người Mỹ đã lạm dụng thuốc giảm đau trong năm 2010. 

Trong những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 15.000 người Mỹ đã chết do sử dụng quá liều thuốc giảm đau, đặc biệt 31% trong số này dùng thuốc giảm đau để có được hiệu quả như ma túy. Các chuyên gia cho biết, các loại thuốc giảm đau như OxyContin, Percocet và Vicodin có thể gây nghiện, hoặc bị lạm dụng bởi những người có vấn đề về ma túy. Việc sử dụng thuốc giảm đau quá liều có thể gây ra đau bụng, đau lưng, nhức đầu, đau cơ khớp và đau răng.