Thuê taxi ra Hà Nội chặt trộm gỗ sưa

ANTĐ - Nguyễn Văn Hà (SN 1982, trú ở thôi Sồi, xã Thành Minh, Thạch Thành, Thanh Hóa) thuê taxi ra Hà Nội chơi. Trên đường đi đối tượng liền đổi ý và rủ lái xe cùng tham gia chặt trộm gỗ sưa bán lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Văn Hà (hàng dưới bên trái) cùng đồng phạm tại phiên toà

Cùng bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại phiên tòa hôm qua (27-2) còn có: Nguyễn Văn Tuân (SN 1987), Nguyễn Văn Bưởi (SN 1982), Trần Đình Giang (SN 1974), Bùi Văn Mậu (SN 1989), đều trú ở các xã Thành Minh và Kim Thành, Thạch Thành, Thanh Hóa; Đinh Văn Tới (SN 1964), Đinh Văn Lý (SN 1961), cùng trú ở xã Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình.

Tài liệu truy tố cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thể hiện,  giữa tháng 5-2011, Nguyễn Văn Hà thuê xe taxi của Trần Đình Giang đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội chơi. Trên đường đi, bất chợt Hà nảy ý định chặt trộm gỗ sưa bán lấy tiền tiêu xài. Hà gọi điện cho Nguyễn Văn Bưởi (cháu ruột đối tượng) khi đó đang ở Hòa Bình cùng về Hà Nội trộm cắp.

Tại một công trình xây dựng ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Bưởi tiếp tục rủ em trai là Nguyễn Văn Tuân cùng tham gia. Cũng tại nơi Tuân làm phụ hồ, Hà còn lôi kéo thêm một số đối tượng khác, trong đó có Bùi Văn Mậu cùng “vào cuộc”. Ngay tối đó, Hà cùng các đối tượng chở nhau trên hai xe máy lượn lờ khắp các đường phố ở Hà Nội để “tăm tia” mục tiêu. Hơn 1h ngày 14-5-2011, Hà cùng đồng bọn tiếp cận một cây gỗ sưa có đường kính gốc 20cm, ngay cạnh cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chỉ trong vài phút, Nguyễn Văn Tuân, Bùi Văn Mậu cùng 2 tên đồng bọn (hiện đang bỏ trốn) đã dùng cưa tay hạ gục một nhánh của cây gỗ quý này. Sau đó, Tuân cùng các đối tượng trực tiếp đốn hạ cây sưa cắt thành 2 đoạn, rồi đưa lên xe taxi do Hà và Giang chờ sẵn. Chưa chịu dừng lại, sau ít phút rời khỏi hiện trường các đối tượng quay lại cưa trộm nốt nhánh còn lại của cây gỗ sưa. Ngay trong đêm, Hà, Bưởi và Giang đã chở 4 đoạn gỗ sưa về Thanh Hóa cất giấu. Sau khi nhờ người thân chắp mối, chiều cùng ngày Hà đã bán toàn bộ số tài sản trộm cắp được cho Đinh Văn Tới và Đinh Văn Lý lấy 80 triệu đồng.

Theo kết luận giám định, cây gỗ sưa do Nguyễn Văn Tuân cùng đồng bọn trộm cắp là loại sưa huê mộc vàng, thuộc bảng 1A - thực vật rừng nhóm I, Nhà nước nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ trước vụ án này Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Văn Bưởi cùng một số đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp gỗ sưa trên phố Đội Cấn, đường vào Công viên Thủ Lệ và phố Nguyễn Khuyến với tổng giá trị 93 triệu đồng… Tại phiên tòa sơ thẩm, do Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Văn Bưởi đang lần lượt phải chấp hành 18 tháng và 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản trong một vụ án khác tại địa phương nên đề nghị toà án xét xử vắng mặt. Trước HĐXX, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án và nhân thân của từng bị cáo, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuân 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Bưởi 4 năm tù, Nguyễn Văn Hà 3 năm tù, Trần Đình Giang 3 năm tù và Bùi Văn Mậu 30 tháng tù giam cùng vệ tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp với các bản án trước, Tuân và Bưởi cùng phải chấp hành 6 năm tù, còn Giang cũng phải chấp hành 4 năm tù giam. Riêng Đinh Văn Tới và Đinh Văn Lý cùng phải nhận 30 tháng tù, nhưng được hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.