Thuê ô tô đem “đặt” để lấy tiền trả nợ

ANTĐ - Chiều 14-6, xét thấy tại phiên tòa, Phùng Toàn Thắng (SN 1976, trú ở phố Bùi Thị Xuân, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) không đưa ra được tình tiết gì mới để có cơ sở giảm nhẹ hình phạt nên TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Trước đó, ngày 27-9-2012, Phùng Toàn Thắng đến Công ty CP Thương mại Bình Tuấn, ở thị xã Sơn Tây thuê chiếc xe ô tô tự lái (trị giá 250 triệu đồng) để đi giải quyết công việc ở Hà Nội. Chiều cùng ngày, khi Thắng đang trên đường về thì nhận được điện thoại chủ nợ yêu cầu phải trả ngay khoản tiền 100 triệu đồng đã vay mượn. Vì không biết kiếm đâu ra số tiền ấy ngay tại thời điểm đó nên Thắng đã đem chiếc ô tô vừa thuê đi cầm cố. Hết thời hạn thuê xe, nhưng không thấy khách hàng đến trả lại tài sản, doanh nghiệp cho Thắng thuê ô tô đã trình báo cơ quan công an. Vì thế mà tang vật lập tức được công an thu hồi trả cho chủ sở hữu, còn khách hàng thuê xe thì bị quy kết vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 3, Điều 140-BLHS. 

Với hành vi đó, ngày 29-3 vừa qua, Phùng Toàn Thắng đã bị HĐXX sơ thẩm TAND thị xã Sơn Tây xử phạt 7 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Muốn được xem xét giảm nhẹ tội, bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, xét thấy cấp tòa sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội và mức hình phạt áp dụng là tương xứng với hành vi phạm tội gây ra nên tòa quyết định bác kháng cáo của Phùng Toàn Thắng.