Thuê nhầm người, chủ cửa hàng cầm đồ “khóc ròng” vì nhân viên mang ô tô đi… "cắm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tin tưởng vào nhân viên nên khi kiểm tra, anh Nam mới tá hỏa khi phát hiện tổng giá trị tài sản mà 2 đối tượng mang đi cầm đồ gồm 3 xe SH 150i, 1 xe Air Blade và 4 chiếc ô tô các loại, ước tính lên tới hơn 3 tỷ đồng...

Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nhiệm (SN 1999) trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và Bùi Đức Phong (SN 1994) trú tại xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hoài Nam, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm về việc cửa hàng cầm đồ của mình bị mất một số tài sản gồm xe máy và ô tô.

Hai đối tượng Nhiệm và Phong

Hai đối tượng Nhiệm và Phong

Quá trình điều tra xác định đối tượng gây ra vụ việc là Phạm Văn Nhiệm và Bùi Đức Phong, đã tiến hành triệu tập về cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, khi anh Nguyễn Hoài Nam mở hiệu cầm đồ Hiền Nam đã thuê Phạm Văn Nhiệm và Bùi Đức Phong làm nhân viên quản lý cửa hàng.

Nhiệm và Phong có nhiệm vụ định giá các tài sản của khách hàng mang đến cầm cố. Sau khi thống nhất với khách hàng sẽ báo lại với anh Nam rồi viết giấy cầm đồ cho khách. Hàng cầm cố nếu là xe máy sẽ được giữ lại cửa hàng, nếu là ô tô sẽ được gửi ra bãi xe ở phường Phương Canh.

Anh Nam có quy định là đồ cầm cố của khách thì không được sử dụng hay di chuyển. Do tin tưởng nhân viên nên anh Nam đã không thường xuyên kiểm tra công việc làm ăn tại cửa hàng mà giao phó toàn bộ cho hai nhân viên của mình.

Bản thân Phong và Nhiệm không tu chí làm ăn, chơi cờ bạc dưới hình thức lô đề nên nợ nần rất nhiều và không có khả năng chi trả. Cả hai đã bàn và nhiều lần lấy xe máy, ô tô tại cửa hiệu cầm đồ của anh Nam để đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Từ đầu tháng 6-2021 đến lúc bị phát hiện, cả hai đã cầm cố 3 xe máy SH 150i màu đen, 1 xe máy Air Blade và 4 chiếc xe ô tô các loại. Tổng giá trị định giá số tài sản này là hơn 3 tỷ đồng. Trong thời gian này, khách hàng cũng đã trả tiền lấy 12 xe máy và 2 ô tô cầm cố tại cửa hàng anh Nam. Tổng số tiền khách đưa cho Nhiệm và Phong là 480 triệu đồng.

Tuy nhiên cả hai không trả lại cho anh Nam mà sử dụng số tiền trên để chi tiêu và chơi lô đề...