Thuê nhà trọ để sống bầy đàn và bán ma túy

ANTĐ -Cơ quan CSĐT – CAH Ba Vì vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai Phương (35 tuổi, tạm trú tại thị trấn Tây Đằng) và đồng bọn về hành vi mua bán trái phép ma túy.
Đầu tháng 10-2011, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – CAH Ba Vì (Hà Nội) phát hiện tại nhà trọ của Nguyễn Thị Mai Phương ở thị trấn Tây Đằng thường xuyên có các đối tượng nghiện hút tụ tập.

Ngoài các “con nghiện” vẫn đến đây chớp nhoáng, các trinh sát còn phát hiện 3 đối tượng thuộc diện “dạt vòm” khác, cùng sống chung với Phương là Nguyễn Viết Tuấn, SN 1983, ở Mộ Lao, Hà Đông; Lê Huy Thanh, SN 1984, ở thị trấn Tây Đằng và Nguyễn Thị Hạnh, SN 1986, ở Khánh Thượng, Ba Vì.

Thuê nhà trọ để sống bầy đàn và bán ma túy ảnh 1
Hai đối tượng Nguyễn Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Hạnh 

Ngày 6-10, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 đối tượng trên đang tổ chức bán 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá cho con nghiện tại phòng trọ. Khám xét nơi ở của Phương, CAH Ba Vì còn thu giữ thêm 15 gói ketamin, 12 triệu đồng và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy như: cần hút ma túy, bình “đập đá”, bơm kim tiêm…

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mai Phương khai nhận, đối tượng này đứng ra thuê phòng trọ rồi rủ Tuấn, Hạnh, Thanh đến ở cùng. Bên cạnh việc mua ma túy tổng hợp từ Hà Nội về để sử dụng, Phương và đồng bọn còn chia nhỏ rồi bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Hiện CAH Ba Vì đã tạm giam thời hạn 4 tháng đối Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Viết Tuấn, Lê Huy Thanh và Nguyễn Thị Hạnh để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.