Thuê nhà nghỉ hạng sang để đi trộm cắp

ANTĐ - Do nợ nần vì ham chơi cờ bạc, lô đề, Đinh Trí Thức cùng hai bạn cùng quê đã bỏ nhà lên Hà Nội, thuê nhà nghỉ hạng sang để ở trong thời gian tìm kiếm “cơ hội” trộm cắp tài sản.

Khoảng 20h30 phút tối ngày 23/8, tổ công tác Y12 – 141 Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hoài Phương chỉ huy, làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng phát hiện hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe Jupiter màu đen BKS 29L1 – 33501 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi thấy tổ công tác, hai thanh niên này đã quay đầu xe vào trong ngõ, đồng thời, thanh niên ngồi sau bất ngờ ném một vật lạ vào nhà dân.

Chiếc xe bị trộm cắp


Khi bị lực lượng chức năng khống chế đưa về chốt và vật lạ cũng được thu giữ là một chiếc vam phá khóa. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe. Qua xác minh nhanh, chiếc xe được xác định là của anh Vương Công Hoạt, trú tại Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội. Ngay sau đó, anh Hoạt đã được mời đến để làm việc.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Đinh Trí Thức (SN 1994) và Lê Thanh Tùng (SN 1987), cùng trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Thức cho biết, do cờ bạc, lô đề nên Thức nợ gần 20 triệu. Không có tiền trả nợ, Thức đã tâm sự với bạn tên Châu, cùng quê. Nghe xong, Châu liền rủ Thức lên Hà Nội trộm cắp vì “nghe nói trên ấy dễ ăn trộm lắm”. Thức đồng ý và rủ Tùng cùng đi.

Đinh Trí Thức (trái) và Lê Thanh Tùng (phải)


Lên đến Hà Nội, ba đối tượng này đã đến nhà nghỉ Châu Á, nằm trên đường Lê Đức Thọ và thuê trọ tại đây với giá trên 500.000 đồng/ngày.

Khoảng 1h rạng sáng ngày 22/8, Thức và Châu rời khỏi nhà nghỉ. Do cả ba cùng không mang theo CMND nên Lê Thanh Tùng phải ở lại giữ phòng. Trong khi đó, Thức và Châu lang thang xuống khu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Khi đi qua nhà anh Hoạt, Châu phát hiện bên trong sân có chiếc xe máy nên đã “nháy” Thức và cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp. Thức dùng kìm bẻ khóa cổng, Châu dùng vam phá khóa xe máy và dắt đi một cách dễ dàng. Ngay sau đó, các đối tượng trở về nhà nghỉ Châu Á và kể toàn bộ câu chuyện cho Tùng nghe.

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy không thấy Châu, Thức đã gọi điện hỏi Châu đi đâu thì đối tượng này nói có việc phải đi. Do không có tiền trả tiền phòng nhà nghỉ nên Thức đã cầu cứu bạn gái tên Trang, quê ở Đan Phượng, Hà Nội. Trang và Thức quen nhau qua sự giới thiệu của “bạn facebook” của Thức.

Khi biết Thức đang ở Hà Nội và không có tiền trả phòng, Trang đã mang 3 triệu xuống đưa cho Thức rồi về nhà bạn ở.

“Em tiếp tục gọi cho Châu và bảo nó là không có tiền trả nhà nghỉ đâu. Nó bảo em là, cái xe đấy bán cũng được khoảng 2 triệu đấy. Hai thằng mày đem bán đi mà trả tiền phòng” – Thức kể.

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng Lê Thanh Tùng cũng khai nhận toàn bộ sự việc và hy vọng sẽ được giảm nhẹ tội vì biết bạn phạm pháp mà không báo với cơ quan chức năng.

Hiện, Lê Thanh Tùng và Đinh Trí Thức cùng chiếc xe đã được bàn giao cho CAP Phương Liệt, quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, xử lý. Riêng đối tượng Châu, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục truy bắt.